Sạt lở nghiêm trọng hàng trăm mét bờ biển Đà Nẵng

20/01/2018 13:53 GMT+7

Hàng loạt hạng mục tại bãi tắm Sao Biển 1 đã bị sóng biển đánh tan tành, đe dọa nghiêm trọng tuyến đường ven biển Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng lãnh đạo các ngành chức năng ngày 19.1 đã trực tiếp kiểm tra tình trạng sạt lở tại bãi tắm Sao Biển 1 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (giữa) chỉ đạo tại buổi kiểm tra ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, các bãi biển du lịch TP hiện có 2 dòng xoáy xuất hiện tại vùng biển Mỹ Khê, đoạn trước khách sạn Danang Beach và đoạn bãi tắm Sao Biển 1.

Đây là hiện tượng tự nhiên nhưng đã gây ra tình trạng sạt lở kinh hoàng cho bãi tắm Sao Biển 1. Sóng biển đã xâm thực mạnh gây xói lở bờ kè bằng bê tông. Một đoạn kè dài khoảng 100 m đã bị đổ về phía biển.

Bãi biển bị xâm thực nghiêm trọng khiến chòi canh bị sập ẢNH: HOÀNG SƠN

Tại hiện trường, theo ghi nhận, hàng loạt hạng mục khác của bãi tắm như tường rào, chòi canh, vỉa hè, đường nội bộ… đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Có đoạn sóng biển lấn sâu, khoét hàm ếch đến cả chục mét.

Ngành chức năng TP đã rào chắn và treo biển cấm người dân và du khách tiếp cận hiện trường để tránh gặp phải nguy hiểm.

Bờ kè bê tông và lối đi nội bộ bãi tắm bị hư hỏng nghiêm trọng ANHRõ: HOÀNG SƠN

Cùng với đó, bãi tắm đã được gia cố tạm bằng bao cát. Tuy nhiên, do sóng lớn nên tình trạng sạt lở vẫn không được cải thiện.

Sau khi kiểm tra và nghe ngành chức năng báo cáo, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương tìm giải pháp khắc phục.

Năm 2017, bãi biển Đà Nẵng liên tục bị xâm thực gây hư hỏng nhiều công trình ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Thơ chỉ đạo phải ngăn người dân không đi bộ vào khu vực sạt lở để tránh tai nạn xảy ra.

“Trước mắt cho gia cố bờ kè này để sóng biển không để tiếp tục xâm thực. Trong thời gian đến cần cho những nhà tư vấn nghiên cứu để bảo vệ. Bên cạnh đó, các ngành chức năng đặc biệt là Sở KH-CN TP cần khẩn trương cần có dự án để khắc phục”, ông Thơ nói.

Sóng biển đang dâng cao làm bãi tắm Sao Biển 1 tiếp tục hư hỏng nặng ẢNH: HOÀNG SƠN

“Nếu tình trạng này tiếp diễn thì đường ven biển sẽ bị ảnh hưởng và sẽ rất tốn kém trong việc bảo vệ”, ông Thơ lo lắng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.