Sát nhân hàng loạt ăn thịt người ở Nga

26/09/2017 13:30 GMT+7

Cảnh sát Nga đã phanh phui một trong những vụ sát nhân hàng loạt và ăn thịt người sau khi những bức ảnh chụp các phần cơ thể người bị phát hiện trên điện thoại của một nghi phạm.

Cảnh sát đã bắt hai vợ chồng trong vụ án kinh hoàng tại vùng Krasnodar, phía nam Nga, sau khi có chứng cứ cho thấy hai người này đã sát hại đến 30 người từ năm 1999 và ăn thịt một số nạn nhân.

Cho đến nay, giới hữu trách đã xác định được nhân thân của 7 người, theo hãng tin RT ngày 26.9.

Những kẻ sát nhân đã bị lật tẩy sau khi một điện thoại, trong đó có hình của một người đàn ông chụp ảnh với đầu và một bàn tay của nạn nhân nữ, được phát hiện trên đường phố Krasnodar hồi đầu tháng.

Thi hài không còn nguyên vẹn của người đàn bà xấu số một ngày sau đã được tìm thấy trong một cái túi quẳng gần đó.

tin liên quan

Y tá Đức bị nghi sát hại ít nhất 90 bệnh nhân
Cảnh sát Đức đã phát hiện chứng cứ cho thấy số nạn nhân thực sự của “y tá tử thần” Niels Högel, đang thụ án chung thân vì giết hai bệnh nhân, phải vượt hơn 90 người.

Ban đầu, người đàn ông, 35 tuổi, trong bức ảnh, chối tội giết người, ngụy biện rằng chỉ chụp hình chơi khi tìm được một phần cơ thể của nạn nhân trước khi làm rơi điện thoại.  Tuy nhiên, sau đó y thừa nhận đã giết hai người, trong đó có vụ từ năm 2012.

Theo báo chí Nga, các nhà điều tra đã tìm được 7 gói chứa cơ thể người, 19 mẩu da người và nhiều hộp trữ các phần thi thể cất trong tủ lạnh và tầng hầm.

Cho đến nay, giới hữu trách không lên tiếng xác nhận thông tin trên từ giới truyền thông, nhưng một số nguồn thạo tin cho hay đây là vụ án giết người hàng loạt và ăn thịt người, theo RT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.