'Sát thủ' Anh Đức và học trò cưng của... HLV Miura lên tuyển Việt Nam

02/10/2017 10:06 GMT+7

HLV Mai Đức Chung đã quyết định triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Anh Đức của Becamex Bình Dương và tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng của FLC Thanh Hóa vào danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Campuchia vào ngày 10.10 tới đây.

Cách đây ít ngày, danh sách tuyển quốc gia đã được công bố nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn cho biết, cánh cửa đội tuyển chưa khép lại nếu trước ngày tập trung (3.10), ông và các cộng sự tiếp tục phát hiện ra thêm gương mặt xứng đáng.
Ở lượt đi gặp Campuchia vòng loại Aisan Cup 2019 trên sân khách vào ngày 5.9 vừa qua, dù giành chiến thắng với tỷ số 2-1 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục khán giả. Ngoài yếu tố khách quan là phải chơi trên mặt cỏ nhân tạo kém chất lượng, một số chân sút của đội vẫn bỏ lỡ một vài cơ hội rất đáng tiếc.
Anh Đức đang nằm trong top 3 ghi bàn thắng nhiều nhất V-League Liêm Quang
Trong khi đó tại V-League, Anh Đức đang là chân sút nội có hiệu suất ghi bàn cao nhất với 10 bàn và luôn là mũi nhọn hết sức hiệu quả của CLB Becamex Bình Dương. Mặc dù đội bóng của anh đang đứng thứ 11 bảng xếp hạng nhưng xét về phương diện cá nhân, Đức vẫn là một trong những cầu thủ khá lợi hại trên hàng công của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại.
Đó là lý do mà sau khi cân nhắc kỹ, HLV tạm quyền Mai Đức Chung đã quyết định cho tên anh vào danh sách với hy vọng bằng sự càn lướt mạnh mẽ, thể lực sung mãn, Anh Đức sẽ lập công ở trận đấu sắp tới.
Hữu Dũng từng là học trò cưng của HLV Miura Hữu Hòa
Còn với tiền vệ trẻ sinh năm 1995 Nguyễn Hữu Dũng, bàn thắng đẳng cấp của Dũng ở trận FLC Thanh Hóa thắng đậm XSKT Cần Thơ 4-1 lượt 20 V-League trên sân khách đã giúp anh được khoác áo đội tuyển lần này. Hữu Dũng không phải nhân tố xa lạ bởi anh là đã được HLV Miura phát hiện khi ông còn tại vị ở Việt Nam và Dũng luôn được đá chính ở đội U.23 Việt Nam bởi sự khéo léo, nhanh nhẹn.
Tại V-League 2017, do vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của những cầu thủ đàn anh chơi cùng vị trí nên Dũng không thường xuyên được đá chính. Nhưng ở trận gặp Cần Thơ, do nhiều cầu thủ bị chấn thương nên HLV Petrovic đã tung anh vào sân và siêu phẩm của Dũng đã mở ra cho anh cơ hội lên tuyển.
HLV Hoàng Anh Tuấn nhường Đoàn Văn Hậu cho đội tuyển
Sau thất bại ở giải U.18 Đông Nam Á, đội tuyển U.18 Việt Nam đã được tái tập trung ở Hà Nội ngày 1.10 chuẩn bị cho vòng loại U.19 châu Á 2018 tổ chức tại Đài Loan. Ở giải đấu này, Việt Nam nằm ở bảng H và sẽ gặp Macau ngày 4.11, gặp Đài Loan ngày 6.11 và gặp Lào ngày 8.11.
Đội sẽ không có tên Đoàn Văn Hậu – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017 vì anh bận tập trung cùng đội tuyển dự trận đấu gặp Campuchia. Đội cũng vắng mặt hai cầu thủ từng được đánh giá cao là Trương Tiến Anh và Nguyễn Hữu Thắng.
HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cho gọi những gương mặt cũ như Bùi Hoàng Việt Anh, Thái Bá Sang, Trần Bảo Toàn, Trần Văn Công, Lê Xuân Tú, Nguyễn Khắc Khiêm. Ông Tuấn gọi tới 9 gương mặt mới gồm hậu vệ Lê Văn Hưng (Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Nguyễn Đăng Hậu (Khánh Hòa); tiền vệ Dụng Quang Nho (HAGL), Nguyễn Trọng Phú (PVF), Vũ Văn Quyết (Viettel); tiền đạo Lê Phúc Quý (Khánh Hòa), Đặng Tuấn Cao Nghĩa (Đà Nẵng), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.