Sát thủ máu lạnh tuổi 14 lãnh án 12 năm tù

03/04/2015 16:49 GMT+7

(TNO) Sáng 3.4, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 'giết người, cướp của' đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hà Thái (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cuối năm 2014. Bị cáo chỉ mới 14 tuổi khi gây án.

(TNO) Sáng 3.4, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 'giết người, cướp của' đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hà Thái (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cuối năm 2014. Bị cáo chỉ mới 14 tuổi khi gây án.

Bị cáo Tú trước vành móng ngựa - Ảnh: Hải Tần
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, chiều 29.11.2014 tại gia đình anh Vũ Ngọc Hoàn (thôn 7, xã Hà Thái) xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là cháu Vũ Đức Đạt (9 tuổi, con trai anh Hoàn), chết dưới giếng nước của gia đình. Cháu Đạt bị sát hại trong tình trạng toàn thân trần truồng, tay chân bị trói bằng sợi dây thừng, trên đầu, tay có nhiều vết chém.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã bắt giữ Vũ Anh Tú (14 tuổi, ngụ thôn 3 xã Hà Thái).
Tại Cơ quan CSĐT, Tú khai nhận chiều 29.11.2014, Tú mang theo một chiếc búa đến nhà anh Hoàn tìm gặp anh trai của cháu Đạt là Vũ Đức Trung (học cùng trường với Tú).
Thấy Trung không có nhà, Tú bắt Đạt dẫn vào nhà để tìm tiền bồi thường cho món đồ chơi mà Trung đã làm hỏng của Tú trước đó. Sau đó, Tú khống chế bắt Đạt phá chiếc rương bằng tôn trong nhà để lục lọi, nhưng trong rương không có tiền. Tú tiếp tục tìm quanh nhà và lấy đi một chiếc điện thoại di động của mẹ cháu Đạt đang để ở đầu giường.
Sợ bị Đạt tố cáo, Tú lấy con dao dưới gầm giường của gia đình anh Hoàn rồi chém cháu Đạt, khiến Đạt phải bỏ chạy. Thấy vậy, Tú cầm dao đuổi theo, khống chế, bắt Đạt tự cởi quần áo, nhảy xuống giếng, nhưng cháu Đạt không nghe theo.
Mặc cho Đạt khóc lóc van xin, Tú lấy dây thừng vốn là dây gàu múc nước trói chặt hai chân cháu Đạt rồi đẩy nạn nhân xuống giếng.
Thấy Đạt cố gắng bám vào sợi dây thừng và miệng giếng, Tú chém liên tiếp vào đầu, vào tay khiến Đạt bị rơi xuống, rồi ném gạch và các vật dụng nặng xuống giếng cố giết hại bằng được cháu Đạt để bịt đầu mối
Sau nửa ngày xét xử, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Tú 12 năm tù về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tuy nhiên do bị cáo chưa đủ 16 tuổi, nên tổng hình phạt cho 2 tội danh trên được tính là 12 năm. Ngoài ra, gia đình Tú phải bồi thường cho gia đình cháu Đạt hơn 90 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.