Sắt trên công trường đường sắt Cát Linh - Hà Đông rơi trúng cửa ô tô

12/05/2015 13:12 GMT+7

(TNO) Vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng nay, một thanh sắt tại công trường thi công nhà ga của Dự án đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông đoạn qua ngã tư Nguyễn Trãi- Khuất Duy Tiến đã rơi xuống đường trúng vào một xe ô tô lưu thông bên dưới.

(TNO) Khoảng 9 giờ 45 phút sáng nay 12.5, một thanh sắt tại công trường thi công nhà ga của Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đoạn qua ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đã rơi xuống, trúng vào một xe ô tô lưu thông bên dưới.

Theo một số nhân chứng, chiếc ô tô Honda Civic biển kiểm soát 30M - 00... lưu thông đến đoạn dưới khu vực thi công nhà ga thì bị một thanh sắt từ trên cao rơi xuống trúng phần cửa lái. Ngay sau đó, chủ xe đã xuống “bắt đền” lực lượng thi công.
Khoảng 20 phút sau khi sự cố xảy ra, lực lượng thanh tra giao thông và công an địa phương đã có mặt phối hợp giải quyết sự việc.
Duong-sat-Cat-Linh-Ha-Dong
Công trường nhà ga đường sắt trên cao
an-toan-duong-sat-Cat Linh-Ha-DongXe ô tô bị sắt của công trường rơi trúng cửa
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online tại hiện trường, xe ô tô bị xước nhẹ ở phần cửa lái, tuy nhiên ở phần tay nắm của cửa lái bị nứt vỡ do một lực tác động mạnh.
Đáng chú ý, trong khi phóng viên chụp hình thì một số người mặc thường phục xưng là Công an quận Thanh Xuân yêu cầu không được chụp ảnh vì sự việc đã được giải quyết xong và “chỉ là 1 cục sắt bằng nắm tay rơi xuống thôi, không ảnh hưởng gì cả”.
Trong khi đó, một số người dân gần hiện trường cho biết, “vật” rơi trúng ô tô là thanh sắt có chiều dài khoảng 1m, giống như cây xà beng. Tuy nhiên “vật” này sau đó đã được đưa đi nơi khác.
Để tìm hiểu rõ về sự việc, phóng viên đã cố gắng liên lạc với chủ chiếc xe mang biển kiểm soát nói trên - lúc này đang làm việc với một số người mặc đồ bảo hộ và những người xưng là công an, thì chủ xe xua tay rồi lên xe nổ máy đi mất.
Trưa nay, phóng viên đã liên lạc với ông Lê Kim Thành, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt trên cao và một vị Phó tổng giám đốc của Ban quản lý dự án này, cả hai bắt máy nhưng viện lý do đang ở công trường không thể nghe rõ được.
Chỉ cách đây vài ngày, tại tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã xảy ra sự cố 1 thanh sắt nặng hơn nửa tấn rơi xuống đường, rất may không có ai bị thương.
Trước đó, cuối năm 2014, tại các công trường thi công dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông cũng đã xảy ra 2 vụ rơi vật liệu xuống đường khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.