Sau 13 năm, mới lại có đội đương kim vô địch thua sốc trong trận mở màn

17/01/2021 10:11 GMT+7

Trong một ngày mà các chân sút đều tịt ngòi còn hàng thủ tiếp tục chơi thiếu chắc chắn, đương kim vô địch Viettel đã bị đội khách Hải Phòng khuất phục và phải đau đớn đón nhận thất bại ngay trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận đấu đầu tiên tại V-League 2021.

Mặc dù vừa để thua Hà Nội 0-1 trong trận tranh Siêu Cúp quốc gia nhưng có lẽ chẳng mấy ai ngờ đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng lại để thua mất mặt cũng với tỷ số 0-1 trước đội ‘chiếu dưới’ Hải Phòng trong trận mở màn mùa giải mới như vậy.
Lần gần đây nhất 1 đội đương kim vô địch thua sốc trong trận mở màn mùa giải tiếp theo là vào năm 2008. Khi đó, nhà vô địch V-League 2007 là Bình Dương để khởi đầu cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng trận thua 0-1 trước Thể Công ngay trên sân Gò Đậu ở vòng đấu đầu tiên của V-League 2008 (Khánh Lâm ghi bàn duy nhất cho đội bóng áo lính ở phút thứ 14). Dù vậy sau đó đội bóng được mệnh danh là ‘Chelsea Việt Nam’ đã nhanh chóng lấy lại phong độ và bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải 2008.
Kể từ thời điểm đó trở đi, các đội đương kim vô địch dường như đều đã rút kinh nghiệm nên chuẩn bị rất kỹ cho trận mở màn. Vì thế, trong các mùa giải sau đó, các nhà vô địch đều không mắc phải sai lầm giống như Bình Dương ở V-League 2008 và đều khởi đầu một cách khá suôn sẻ ở mùa giải mới. Thống kê cho thấy trong 12 mùa giải (từ 2009 đến 2020), các nhà đương kim vô địch giành chiến thắng trong 10 trận mở màn (gần đây nhất là Hà Nội với thắng lợi 4-2 trước Nam Định ở vòng đấu đầu tiên của V-League 2020).

Pedro bế tắc trong màu áo Viettel

Minh Hoàng

Chỉ có 2 lần các nhà đương kim vô địch bị đối thủ cầm chân ở trận đầu tiên của mùa giải mới. Đó là nhà vô địch V-League 2011 Sông Lam Nghệ An (để Thanh Hóa cầm chân với tỷ số 0-0 ở vòng đấu đầu tiên của V-League 2012) và nhà vô địch V-League 2017 Quảng Nam (thủ hòa trước Sài Gòn FC với tỷ số 1-1 ở vòng đấu đầu tiên của V-League 2018).
Như vậy sau đúng 13 năm mới lại có 1 nhà đương kim vô địch để thua sốc trong trận mở màn mùa giải kế tiếp. Chúng ta hãy cùng chờ xem Viettel năm nay có thể làm được giống Bình Dương năm 2008 tức là bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League dù thất bại ở trận mở màn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.