Sau 18 giờ hôm nay, Cần Thơ ngưng tiếp nhận các chuyến bay về từ Hàn Quốc

03/03/2020 13:51 GMT+7

Theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, sau 18 giờ ngày 3.3, các chuyến bay chở khách từ Hàn Quốc về Việt Nam sẽ chỉ được cấp phép hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và Cảng Phù Cát

Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ vừa có báo cáo nhanh gửi Sở GTVT TP Cần Thơ về tình hình triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong ngày hôm qua (2.3)
Theo đó, trong 2 ngày 1 - 2.3, Cảng hàng không Cần Thơ đã đón 6 chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ, mang theo 905 khách. Trong đó, có 103 người mang quốc tịch Hàn Quốc và 158 khách liên quan đến từ vùng dịch. Sau khi kết thúc phục vụ các chuyến bay từ Hàn Quốc về, nhà ga hành khách và các công cụ phục vụ tại Cảng đã được phun hóa chất Chloramin B để khử trùng.
Hôm nay (3.3), sân bay Cần Thơ sẽ tiếp tục đón 2 chuyến bay về từ Hàn Quốc chuyển hướng hạ cánh: 1 chuyến bay do hàng Hàng không quốc gia Vietnam Airlines thực hiện, dự kiến hạ cánh lúc 16 giờ 30 và 1 chuyến bay của hãng Vietjet, dự kiến hạ cánh lúc 14 giờ 20. Danh sách hiện tại khoảng 300 khách.

Hành lý của hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc trở về phải sát khuẩn sau khi máy bay đáp xuống Cảng Cần Thơ

Ảnh: CTV

Theo chỉ đạo của Cục Hàng không VN, sau 18 giờ ngày 3.3, các chuyến bay chở khách từ Hàn Quốc về Việt Nam sẽ chỉ được cấp phép hạ cánh tại cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và Cảng Phù Cát. Sân bay Cần Thơ sẽ ngưng tiếp nhận các chuyến bay từ Hàn Quốc.
Cũng trong ngày hôm nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ra văn bản lần thứ 6 đôn đốc các Cảng hàng không chi nhánh tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh .
Cụ thể, để thuận tiện trong công tác cách ly phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm, ACV đề nghị các Cảng cử cán bộ phối hợp với Trung tâm kiểm dịch y tế tại địa phương lập báo cáo nhanh hàng ngày trong quá trình phục vụ hành khách từ vùng dịch về Việt Nam hoặc hành khách có nghi ngờ mắc bệnh cần khai báo và cách ly y tế.
Đồng thời, chủ động theo dõi Natam, lịch bay từ Cục Hàng không VN và phối hợp với các Hãng hàng không, các cơ quan quản lý nhà nước tại sân bay, Sở y tế, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng để cập nhật và thông báo cho các bên liên quan trong việc điều động lực lượng, trang thiết bị để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.