Sau 2 dòng tweet mới, Tổng thống Trump bị khóa tài khoản Twitter vĩnh viễn

Văn Khoa
Văn Khoa
09/01/2021 09:27 GMT+7

Twitter Inc vừa thông báo khóa vĩnh viễn tài khoản Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump, viện dẫn lo sợ nguy cơ có thêm kích động bạo lực theo sau cuộc bạo loạn của những người ủng hộ ông chiều 6.1.

“Sau khi xem xét những dòng tweet gần đây từ tài khoản (Twitter) @realDonaldTrump…chúng tôi dừng vĩnh viễn tài khoản này do có thêm nguy cơ kích động bạo lực”, công ty Twitter viết trong một thông báo ngày 8.1, theo Reuters.
Trước đó, Twitter đã tạm khóa tài khoản của Tổng thống Trump ngay sau cuộc bạo loạn của những người ủng hộ ông tại tòa nhà quốc hội chiều 6.1 (giờ Mỹ), và cảnh báo nếu có thêm sự vi phạm từ tài khoản của ông Trump thì tài khoản này sẽ bị khóa vĩnh viễn.

"Big Tech" mạng xã hội leo thang xung đột chống Tổng thống Trump?

Khi đó, ông Trump đã được yêu cầu xóa 3 dòng tweet bị cho là vi phạm luật của Twitter trước khi tài khoản của ông được mở lại. Ông Trump trở lại Twitter vào ngày 7.1, thông qua một đoạn video mà trong đó ông thừa nhận cựu Phó tổng thống Joe Biden sẽ là tổng thống kế tiếp của Mỹ.
Tuy nhiên, Twitter lập luận dòng tweet của Tổng thống Trump với nội dung ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden được nhiều người ủng hộ ông xem như là sự xác nhận rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11.2020 là không hợp pháp.
Cũng theo Twitter, một dòng tweet khác từ tài khoản của Tổng thống Trump viết rằng những người ủng hộ ông “sẽ không bị xem thường hay bị đối xử thiếu công bằng trong bất kỳ cách, dạng hay hình thức nào!!!” có thể bị xem là tín hiệu mới cho thấy Tổng thống Trump không có ý định tạo điều kiện cho cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự”.
Tài khoản @realDonaldTrump của Tổng thống Trump, với hơn 88 triệu người theo dõi, thỉnh thoảng có hơn 100 dòng tweet mới/ngày và được dùng để liên lạc với những người ủng hộ ông, sỉ nhục đối thủ và sa thải thuộc cấp, theo Reuters.

[VIDEO] Tổng thống Trump chính thức thừa nhận thất cử

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn được vào hai tài khoản chính thức, @WhiteHouse và @POTUS, nhưng sẽ mất quyền này cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 20.1. Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có thể tạo tài khoản khác hay không, một phát ngôn viên Twitter cho hay nếu công ty có lý do tin rằng ông Trump đang dùng các tài khoản khác để lách vụ bị đình chỉ ngày 8.1, những tài khoản đó cũng có thể bị khóa.
Bên cạnh đó, công ty Facebook Inc trong tuần này cũng đã thông báo tạm dừng tài khoản của Tổng thống Trump cho đến ít nhất khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.