Sau bóng đá Việt Nam, Ngoại hạng Anh đón khán giả trở lại sân từ tháng 10

Giang Lao
Giang Lao
17/07/2020 22:16 GMT+7

Tối ngày 17.7 (giờ VN), Thủ tướng nước Anh, ông Boris Johnson thông báo sẽ cho người hâm mộ trở lại sân dự khán các sự kiện thể thao trong đó có giải Ngoại hạng Anh từ tháng 10.

Như vậy sau bóng đá Việt Nam là nơi đầu tiên mở cửa đón khán giả trở lại từ cuối tháng 5 đến nay, thì giải Ngoại hạng Anh sẽ là giải thứ 2 trên thế giới lên kế hoạch cụ thể cho người hâm mộ trở lại sân.
Thông tin này gây phấn khích cho mùa giải mới Ngoại hạng Anh 2020-2021 đã lên lịch thi đấu từ 12.9, sẽ sớm đón khán giả trở lại thay vì chờ đợi sang đầu năm mới như những tin tức trước đây.
Thậm chí, nếu các đợt kiểm tra thử từ 1.8 khi tới cho khán giả trở lại ở một số sự kiện thể thao như các giải Cricket, Snooker World Championship hay đua ngựa… cùng một số sự kiện giải trí diễn ra suôn sẻ, thì ngay đầu mùa bóng mới có thể giải Ngoại hạng Anh sẽ đón khán giả trở lại như bình thường.
Tất nhiên, trong tình hình bình thường mới hiện nay, khán giả khi trở lại sân đều phải tuân thủ mọi quy định nghiêm ngặt về phòng chống lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Trong khi đó, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) còn hy vọng Chính phủ Anh sẽ cho phép khán giả trở lại sân Wembley dự khán nhưng có hạn chế ở trận chung kết FA Cup vào ngày 1.8.

Sân Anfield của Liverpool sẽ sớm có khán giả trở lại với âm thanh quen thuộc

AFP

Tuy nhiên, để đón khán giả trở lại ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh cùng FA đều phải lên kế hoạch chi tiết và cụ thể về các quy trình khi khán giả đến và vào sân.
Mùa giải Ngoại hạng Anh hiện nay chỉ còn 2 vòng và kết thúc vào ngày 26.7 tới, sau khi nối lại thi đấu từ giữa tháng 6 trong sân không khán giả.
Các trận Ngoại hạng Anh hiện nay chỉ có tối đa 300 người tham dự mỗi trận đấu bao gồm 2 đội bóng, trọng tài, các nhân viên, quan chức và giới truyền thông.
Sau mùa giải này kết thúc, kỳ chuyển nhượng mùa bóng mới Ngoại hạng Anh chính thức mở cửa từ 27.7 và kết thúc vào ngày 5.10.
Các CLB Ngoại hạng Anh còn dự các cúp châu Âu như Man City, Chelsea hay Manchester United và Wolverhampton sẽ cực kỳ bận rộn vì sang tháng 8 còn đấu Champions LeagueEuropa League. Đồng nghĩa, sẽ có rất ít thời gian nghỉ ngơi khi mùa giải mới nối lại từ 12.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.