Sau khi bị bố bạn hành hung, bé K. sang chấn tâm lý, không dám đến trường

Trần Cường
Trần Cường
14/07/2020 11:00 GMT+7

Sau khi biết mâu thuẫn giữa bé K. và bạn, giáo viên chủ nhiệm đã đứng ra hòa giải, nhưng 2 ngày sau, bé K. bị bố của bạn đến tận trường hành hung khiến cháu bị thương.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), ngày 8.7, bé N.G.K và bé P.H.L (cùng 7 tuổi, học lớp 1a3 Trường tiểu học Hữu Nghị) trêu đùa nhau trong giờ ra chơi và xảy ra mâu thuẫn.
Mặc dù đã được nhà trường hòa giải, nhưng do bức xúc, đầu giờ chiều 10.7, Phạm Duy Đức (42 tuổi, trú P.Hữu Nghị, TP.Hòa Bình; phụ huynh của bé L.) khi đưa con đi học, gặp bé K. ở cổng trường, đã yêu cầu bé đến chỗ khuất và hành hung khiến bé bị thương, chảy nhiều máu mũi, miệng.

Lời người trong cuộc vụ “bé trai lớp 1 bị bố của bạn hành hung” ở Hòa Bình

Bé K. đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tích

Ảnh CTV

Trao đổi với Thanh Niên, bà Dương Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hữu Nghị, cho biết sau khi 2 học sinh mâu thuẫn, giáo viên chủ nhiệm đã gặp riêng 2 em để lắng nghe, giải thích và đề nghị 2 học sinh xin lỗi nhau.
“Nhà trường đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng, quan điểm của trường cho rằng, đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm. Sau khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã họp cùng các giáo viên và đề nghị quan tâm học sinh hơn nữa. Khi có vấn đề gì thì cần thông báo ngay để phối hợp giải quyết”, bà Hương nói.
Theo chị Ngô Thị Ngọc (mẹ bé K.), gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe của con mình. Sau khi bị hành hung, bé K. bị sang chấn tâm lý, sợ không dám đến trường. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm.
Trung tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an TP.Hòa Bình, cho biết sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Duy Đức, đồng thời, đưa bé K. đi giám định thương tật để làm rõ, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.