Sau khi ngăn chặn một F1 vào TP.HCM, tổ kiểm soát dịch Covid-19 cách ly tại nhà

21/05/2021 14:12 GMT+7

Chốt kiểm soát dịch Linh Xuân ở TP.Thủ Đức ngăn chặn 1 trường hợp F1 vào TP.HCM. Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở bến Bạch Đằng ngưng hoạt động.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM sáng 21.5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết 69 chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực cửa ngõ hoạt động 24/7 mang lại nhiều kết quả tích cực. Trên thực tế, khi kiểm tra thân nhiệt, nhiều người có nhiệt độ cao, sau đó ngồi nghỉ một lát thì thân nhiệt trở lại bình thường.

Phát hiện người thân nhiệt cao ở chốt kiểm soát Covid-19 cửa ngõ TP.HCM

Ngăn chặn một F1 vào TP.HCM

Theo báo cáo mới nhất của Công an TP.HCM, tại chốt kiểm soát dịch Linh Xuân (TP.Thủ Đức), lực lượng chức năng ghi nhận có 2 người thân nhiệt cao trên 37,5 độ C. Sau khi ngồi một lúc, 1 người có thân nhiệt bình thường; còn 1 trường hợp khai báo là F1 của ca bệnh 4514. Sau đó, TP.HCM đã thông tin cho tỉnh Bình Dương tiếp nhận trường hợp này đưa đi cách ly tập trung, tiếp tục xác minh làm rõ. Riêng các thành viên của tổ công tác cách ly tại nhà.
“Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM nhanh chóng làm rõ trường hợp này. Các thành viên tổ công tác là F2 tiếp tục cách ly tại nhà”, ông Châu nói.
Liên quan đến chốt kiểm soát dịch ở khu vực bến tàu cánh ngầm Bạch Đằng, hiện các chuyến tàu Bạch Đằng - Vũng Tàu và Bạch Đằng - Củ Chi đã ngưng vận chuyển khách. Do vậy, ông Châu thống nhất đề xuất ngưng hoạt động của chốt kiểm soát dịch này.

TP.HCM sẽ phạt quán ven đường nếu cho khách ăn tại chỗ trong dịch Covid-19

Về tình hình chấp hành đeo khẩu trang, ông Châu nhìn nhận có nơi vẫn chưa nghiêm và đề nghị UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Tương tự, đối với 68 chốt kiểm soát dịch, các thành viên trực chốt cũng cần xử phạt nghiêm túc để có tác động mạnh hơn, đảm bảo an toàn hơn bởi thành phố đã nhắc nhở nhiều lần.

Nhiều người đi bộ trong công viên Gia Định vô tư không đeo khẩu trang

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhận định tình hình xuất nhập cảnh trái phép từ các tỉnh phía bắc vào và từ các tỉnh phía tây lên vẫn rất phức tạp, ông Châu đề nghị các địa phương quan tâm nắm tình hình phát hiện sớm, xử lý kịp thời.

Tài xế công nghệ vi phạm sẽ bị đóng tài khoản

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm cho biết đã áp dụng bộ tiêu chí an toàn phòng dịch Covid-19 từ trước tháng 5.2021, thông báo rộng rãi đến các nhà xe, bến xe, doanh nghiệp vận tải, bao gồm cả các hãng xe công nghệ.
Ông Lâm đánh giá các tiêu chí vẫn phù hợp trong điều kiện hiện nay. Hồi đầu tuần, Sở GTVT đã mời các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ứng dụng công nghệ lên làm việc, trao đổi thêm về một số giải pháp đảm bảo an toàn đối với hình thức giao hàng qua ứng dụng. Trong đó, khuyến khích giao hàng và thanh toán điện tử để hạn chế tiếp xúc, kiên quyết từ chối giao dịch với khách hàng không đeo khẩu trang, nếu tài xế vi phạm thì thông báo về công ty để đóng tài khoản.

TP.HCM xây dựng quy trình giao nhận hạn chế tiếp xúc giữa tài xế và khách

ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Lâm nhìn nhận công tác quản lý, truy vết đối với xe ôm tự quản khó khăn hơn so với xe công nghệ. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng tài xế tập trung đông trước cổng các bệnh viện lớn. Do đó, ông Lâm đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hơn quản lý xe ôm tự quản.
Đối với vận tải bằng xe buýt, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đề nghị các chuyến xe nên mở cửa sổ thông thoáng.

Sáng 22.5: Thêm 20 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước tại 5 địa phương

Ở lĩnh vực du lịch, Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết do yêu cầu mới của Chính phủ về việc tăng thời gian cách ly từ 14 ngày lên 21 ngày nên Sở Du lịch đang phối hợp với Sở Y tế thẩm định thêm một số khách sạn để đưa vào làm khu cách ly có thu phí.
Hiện TP.HCM có 46 khách sạn tham gia làm khu cách ly tập trung kiểm soát dịch Covid-19 với công suất hơn 3.200 phòng, qua khảo sát có thêm 23 cơ sở đủ điều kiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.