Sau lệnh của Bí thư Đinh La Thăng, TP.HCM 'siết' tình trạng ăn xin

21/02/2016 09:15 GMT+7

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tiếp tục duy trì 3 đường dây nóng, người dân phản ánh tình trạng người ăn xin có thể gọi đến số 08.38292491 (Phòng Bảo trợ xã hội) hoặc số 0903959929, 08.35553258.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tiếp tục duy trì 3 đường dây nóng, người dân phản ánh tình trạng người ăn xin có thể gọi đến số 08.38292491 (Phòng Bảo trợ xã hội) hoặc số 0903959929, 08.35553258. 

Ảnh minh họa: ReutersẢnh minh họa: Reuters
Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng về quản lý người ăn xin, ngày 20.2, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết đã có báo cáo về tình trạng quản lý người ăn xin trên địa bàn TP.
Theo đó, việc quản lý người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn TP (theo Quyết định 49/QĐ-UBND của UBND TP.HCM) trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn.
Sau hơn 1 năm thực hiện, đến nay đã cơ bản giải quyết được tình trạng ăn xin, sinh sống nơi công cộng, đặc biệt tại khu vực nội thành. Tuy nhiên, người ăn xin bắt đầu xuất hiện và tăng dần tại các quận, huyện ngoại thành, phần lớn người ăn xin đến từ các tỉnh, thành phố khác.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng - Ảnh: Độc Lập
Theo Sở LĐ-TB-XH, tình trạng người ăn xin giả bệnh, bán vé số, bán tăm bông, lợi dụng trẻ em để xin ăn, giả dạng thầy tu đi khất thực... ngày càng phức tạp, gây khó khăn trong việc xử lý.
Thời gian tới, Sở LĐ-TB-XH tiếp tục duy trì 3 đường dây nóng, người dân phản ánh tình trạng người ăn xin có thể gọi đến số 08.38292491 (Phòng Bảo trợ xã hội) hoặc số 0903959929, 08.35553258. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB-XH cũng đề nghị người dân tiếp tục ủng hộ chủ trương của TP, không cho tiền người ăn xin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.