Sau nghi vấn 'chạy trường' cho con, bộ trưởng tư pháp Hàn Quốc bị điều tra

24/09/2019 06:47 GMT+7

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 23.9 đã khám xét nhà của Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk nhằm phục vụ cuộc điều tra về những cáo buộc lạm quyền và tham nhũng liên quan tới gia đình ông.

Tờ The Korea Herald đưa tin giới công tố đã thu giữ ổ cứng máy tính và nhiều tài liệu liên quan.
Gia đình tân Bộ trưởng Cho Kuk bị điều tra sau khi bị cáo buộc về sai phạm trong quản lý Quỹ cổ phần tư nhân (PEF) có liên quan đến 5 trường đại học.
Vợ của ông là giáo sư Chung cũng bị điều tra với cáo buộc làm giả giấy tờ để con gái (nay 28 tuổi) được vào học tại một trường y danh tiếng ở Hàn Quốc.
Gia đình ông Cho Kuk còn bị cáo buộc làm giả giấy chứng nhận thực tập để con trai 23 tuổi của ông Cho được nhập học trường luật.
Theo các công tố viên, bà Chung có thể đã tìm cách tiêu hủy chứng cứ có khả năng cho thấy ông Cho hỗ trợ và là đồng phạm.
Vụ khám xét nhà diễn ra chỉ hai tuần sau khi ông Cho Kuk được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Tư pháp với nhiệm vụ cải tổ bộ máy tư pháp Hàn Quốc.
Ông Cho Kuk đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc trên, đồng thời cho biết ông đang cân nhắc khả năng tiến hành hành động pháp lý đối với việc tung “tin vịt” từ các báo đài.

[VIDEO] Mỹ phanh phui nhiều người nổi tiếng hối lộ cho con vào đại học ưu tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.