Sau tai nạn chết người, Đà Nẵng nghiên cứu cấm xe tay ga tham quan Sơn Trà

05/08/2019 20:18 GMT+7

Trước thực trạng nhiều vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra tại bán đảo Sơn Trà, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo sở ngành liên quan nghiên cứu cấm sử dụng xe máy tay ga khi tham quan Sơn Trà.

Du khách bỏ mạng khi đi tham quan

Bán đảo Sơn Trà được biết đến với nhiều điểm tham quan ngắm cảnh nổi tiếng như: đỉnh Bàn Cờ, Cây Đa 1.000 tuổi, đồi Vọng Cảnh... Tuy nhiên để tham quan những địa điểm trên, du khách phải vượt qua những cung đường nguy hiểm.

Từ năm 2019 đến đây, tại núi Sơn Trà (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe tay ga. Cụ thể, 12 vụ tai nạn giao thông đã khiến 4 người chết, 3 người bị thương nặng.

Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại bán đảo Sơn Trà

Mới đây, chị Lại Thị Vân (37 tuổi, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) chạy xe tay ga chở con gái (12 tuổi) cùng mẹ chồng (72 tuổi) lên bán đảo Sơn Trà tham quan. Trên đường đổ dốc từ đỉnh núi Bàn Cờ về hướng trung tâm thành phố, bất ngờ xe bị mất lái khiến cháu bé và cụ bà bị hất văng xuống vực sâu khoảng 10 mét.

Hậu quả, bé gái tử vong tại chỗ còn cụ bà tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Riêng chị Vân bị thương nặng.

Trước đó, vào đầu tháng 5.2019, em Lê Minh S. (quê Nghệ An) chở bạn gái bằng xe tay ga vượt đèo dốc lên tham quan đỉnh Bàn Cờ. Khi đổ dốc trên tuyến đường bê tông dẫn đến địa điểm cây đa 1.000 năm tuổi đã bị mất lái tông vào taluy khiến em S. tử vong tại chỗ, bạn gái đi cùng bị gãy tay.

Sau nhiều vụ tai nạn thương tâm, ngành du lịch TP Đà Nẵng đã khuyến cáo người dân không nên tự chạy xe máy lên núi Sơn Trà. Mặc dù vậy, một bộ phận người dân, du khách vẫn mạo hiểm tiếp cận các điểm đến ở những khu vực hiểm trở.

Sơn Trà được biết đến với những địa điểm tham quan nổi tiếng, thế nhưng đối với du khách điều khiển xe máy lên đây luôn đối mặt với những nguy hiểm

Anh Phạm Hữu Hậu (30 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết, trong lúc điều khiển xe máy để khám phá bán đảo Sơn Trà anh nhiều lần bị mất tập trung do “say” cảnh đẹp nơi đây. “Khi lên đây tôi bị “hút hồn” bởi cảnh đẹp, bản thân là người thường xuyên du lịch ở những địa điểm hiểm trở nhưng đôi lần cũng bị mất tập trung. Giật mình, tôi đã dừng hẳn xe để ngắm cảnh vì thấy chạy xe mà mất tập trung như vậy là quá nguy hiểm”, anh Hậu nói.

Nghiên cứu cấm xe tay ga lên Sơn Trà

Đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay đã đặt một số biển cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân và du khách hạn chế sử dụng xe máy, không đi xe máy tay ga khi tham quan bán đảo Sơn Trà và nên đi với những người am hiểu khu vực này. 

Các ngành chức năng TP.Đà Nẵng đang xây dựng phương án cấm du khách sử dụng xe tay ga tham quan bán đảo Sơn Trà

Bên cạnh đó, ban quản lý cũng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung và tu bổ về hạ tầng giao thông như gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm, hộ lan mềm, gương cầu lồi… dọc các tuyến đường nhằm hạn chế tai nạn.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, sau nhiều vụ tai nạn khiến nhiều người tử vong tại các đèo, dốc trên bán đảo Sơn Trà, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu việc cấm xe máy tay ga lưu thông trên các tuyến đường của bán đảo.

Nguồn tin này cho hay, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, các vụ tai nạn chết người đều có liên quan đến loại phương tiện này. Trong lúc có những giải pháp căn cơ thì trước mắt phải có giải pháp cấm xe tay ga để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.