Sau tai nạn, nhiều thí sinh vẫn quyết đi thi

09/07/2012 20:28 GMT+7

(TNO) Theo ghi nhận của Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, trong đợt 2 của kỳ thi ĐH năm nay, nhiều thí sinh phải vượt qua khó khăn về sức khỏe hoặc đi nạng đến trường thi vì bị tai nạn giao thông trước đó.

(TNO) Theo ghi nhận của Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, trong đợt 2 của kỳ thi ĐH năm nay, nhiều thí sinh (TS) phải vượt qua khó khăn về sức khỏe hoặc đi nạng đến trường thi vì bị tai nạn giao thông trước đó.

TS Lê Thị Duyên (ngụ huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, dự thi vào ngành Y khoa, ĐH Tây Nguyên) vừa bình phục sau ca mổ khối u ở đầu nhưng vẫn quyết tâm đi thi ĐH.

Được biết, trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp, sau khi thi xong môn hóa, Duyên đột nhiên thấy đau ở đầu. Em vẫn quyết tâm đi thi tiếp môn còn lại của kỳ thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi đến cổng trường, Duyên nôn ói rồi té xỉu. Sau đó, em đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để phẫu thuật khối u trong đầu.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông đã xét đặc cách tốt nghiệp cho Duyên theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Hôm nay (9.7), sức khỏe vừa ổn định sau ca phẫu thuật, Duyên lại quyết tâm đi thi ĐH.

TS Tạ Thị Hồng (ngụ Gia Lai, dự thi vào ngành Quản lý tài nguyên môi trường, ĐH Tây Nguyên) đến trường thi với chân phải đang bó bột. Hồng cho biết, em bị tai nạn giao thông khi đi học luyện thi ĐH, gãy xương mắt cá chân, thường xuyên đau nhức và không thể đi lại được.

Cũng dự thi vào ĐH Tây Nguyên, còn có một TS phải đến trường thi với đôi nạng gỗ. Đó là TS Hoàng Quốc Khánh (ngụ Hà Tĩnh, dự thi vào ngành Quản lý tài nguyên môi trường).

Được biết, đầu tháng 4.2012, Khánh bị gãy xương đùi trong một vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng đi thi tốt nghiệp và giờ tiếp tục thi ĐH. Hiện tại, chân Khánh còn đang gắn 10 con ốc để nẹp lại với nạng và thường xuyên bị đau nhói.

Trong ngày thi hôm nay, tại Học viện Hàng không (TP.HCM), một TS đã ngất xỉu trong giờ làm bài và đành phải bỏ dở kỳ thi. Còn tại ĐH Công nghiệp thực phẩm (TP.HCM), cũng có một TS bị bệnh nên không thể tiếp tục kỳ thi.

Nguyên Mi

>> Thi ĐH đợt 2: Sáng nay thi môn văn (C, D), sinh (B)
>> Hơn 75% thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2
>> Đợt 2 kỳ thi ĐH, CĐ: Tránh những sai sót đáng tiếc
>> Kỷ lục số TS bị đình chỉ thi do điện thoại di động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.