Say ma túy, nam thanh niên suýt giết bạn bằng búa

15/08/2014 14:14 GMT+7

(TNO) Trong cơn say ma túy, Hưng nghĩ Phú đến giết mình nên đã lấy búa tấn công.


Bị cáo Hưng sau phiên xét xử

Ngày 15.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lương Phúc Hưng (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 8 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, trước đó Hưng nhờ bạn chơi game chung là Mã Nông Phú (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) giữ giùm chiếc ví. Do Hưng quên lấy nên sáng 15.8.2013, Phú cùng một người bạn đến nhà Hưng gửi trả.

Do bị ảo giác vì vừa sử dụng ma túy, Hưng nghĩ Phú đến giết mình nên lấy búa “chống trả”. Sau đó, Hưng cầm búa đập nhiều lần vào đầu Phú.

Đến nhát búa thứ ba, Phú né được nhưng ngã trượt xuống cầu thang. Tuy bị thương nhưng Phú gắng gượng chạy ra ngoài tri hô.

Được bạn đưa đi cấp cứu, Phú thoát chết nhưng mang thương tật 28%. Đến 22 giờ cùng ngày, Hưng bị bắt giữ.

Tin, ảnh: Hương Giang

>> Say ma túy bắt người yêu làm con tin
>> Phê ma túy trong quán karaoke
>> Chém chết người rồi trốn ở phòng trọ phê ma túy
>> Phê ma túy, cầm hung khí gây náo loạn trường đại học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.