Schweinsteiger chia tay tuyển Đức trong cay đắng

29/07/2016 16:50 GMT+7

Thủ quân Bastian Schweinsteiger đã tuyên bố chia tay đội tuyển Đức ở tuổi 31. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự đi xuống trong sự nghiệp của tiền vệ này

Chưa đầy 1 tháng sau khi tuyển Đức bị loại khỏi EURO 2016 sau thất bại trước Pháp ở bán kết, Schweinsteiger cũng quyết định khép lại 12 năm phục vụ đội tuyển Đức. Thông tin này được ngôi sao đang khoác áo Manchester United công bố trên Twitter vào ngày 29.7.

"Tôi muốn gửi lời cám ơn đến người hâm mộ, CLB, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB), các HLV và toàn thể thành viên viên tuyển Đức. Sau 120 trận chơi cho đội tuyển, tôi đã được trải nghiệm nhiều thứ và đó toàn những khoảnh khắc tuyệt vời và thành công. Bản thân tôi đã giành được những thành tựu to lớn và đầy cảm xúc, điều không thể nào có lại lần nữa trong sự nghiệp. Với tôi, đây là thời điểm hợp lý để chia tay đội tuyển. Xin chúc tuyển Đức những gì tốt đẹp nhất ở vòng loại World Cup 2016 và cả giải đấu chính thức," Schweinsteiger chia sẻ.

tin liên quan

Tuyển Đức chọn Schweinsteiger, loại Marco Reus
Việc ghi hơn 20 bàn cho Borussia Dortmund ở mùa 2015-2016 vẫn không thể giúp Marco Reus thuyết phục huấn luyện viên Joachim Loew gọi anh vào thành phần tuyển Đức tham dự EURO 2016.
Hai năm trước, tuyển Đức sau khi vô địch World Cup 2014 đã chia tay Philipp Lahm và Miroslav Klose. Giờ tới lượt Schweinsteiger nối gót. Tiền vệ này là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở tuyển Đức, khi xuất hiện từ EURO 2004 tới nay. Anh đã trải qua 4 kỳ EURO và 4 vòng chung kết World Cup.

Tại EURO 2016, Schweinsteiger từng có khởi đầu rất ấn tượng. Anh ghi bàn trong trận mở màn vòng bảng thắng Ukraine 2-0. Thế nhưng, đó cũng là tất cả những gì Schweinsteiger để lại. Trong trận bán kết gặp Pháp, tiền vệ này trở thành tội đồ, với pha chơi bóng bằng tay trong vòng cấm khiến tuyển Đức bị thổi phạt 11 m, từ đó, phải nhận thất bại chung cuộc 0-2.
Schweinsteiger đã phải chia tay tuyển Đức trong cay đắng AFP
Việc Schweinsteiger chia tay tuyển Đức có phần hơi cay đắng. Đó không giống như kết thúc của Lahm và Klose, những người chia tay đội tuyển với vị thế nhà vô địch World Cup 2014. Còn Schweinsteiger, anh bị gán mác tội đồ.

Nhưng dù sao Schweinsteiger cũng để lại nhiều dấu ấn suốt 12 năm qua. Anh có 20 lần ra sân tại World Cup, và 18 trận ở EURO. Thành tích đó vượt qua kỷ lục của người đồng nghiệp Miroslav Klose.
Thông thường, những cầu thủ chia tay đội tuyển quốc gia một phần do muốn nhường vị trí cho thế hệ trẻ, hoặc tập trung cho sự nghiệp ở CLB. Tuy nhiên, trường hợp của Schweinsteiger không được sáng sủa. Tại MU, anh bị thất sủng, và có tin đồn tiền vệ này sẽ bị HLV Jose Mourinho đẩy khỏi sân Old Trafford.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.