Sẽ có hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam

16/09/2007 22:46 GMT+7

Ngày 15.9, tại trường ĐH dân lập Hải Phòng, hơn 200 đại biểu các trường thành viên Ban liên lạc các trường ĐH-CĐ Việt Nam (VUN) đã tham dự buổi hội thảo VUN lần 2 năm 2007 về đề tài "Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ - Xây dựng hệ thống thông tin trong quản lý đào tạo".

Dịp này, thường trực VUN đã tổ chức cuộc họp 30 trường ĐH-CĐ thành viên thường trực của VUN và lãnh đạo Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập (ĐHCĐ-NCL) Việt Nam (GS. Trần Hồng Quân và GS Phan Quang Trung).

Để có điều kiện nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển cho các trường ĐH-CĐ Việt Nam, các đại biểu đã thống nhất với tỷ lệ tán thành 100% tuyên bố chung về công tác tổ chức trong thời gian tới. Theo đó, các trường ĐH-CĐ Việt Nam sẽ tiến tới một hiệp hội có pháp nhân chính thức để thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động. Hiệp hội này sẽ là tổ chức chung của các trường ĐH-CĐ Việt Nam, không phân biệt công lập hay ngoài công lập.

VUN sẽ phối hợp với Hiệp hội ĐHCĐ-NCL để xây dựng kế hoạch cụ thể xin phép đổi tên pháp nhân của Hiệp hội ĐHCĐ-NCL thành Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam, các thành viên hiện tại của VUN và của Hiệp hội ĐHCĐ-NCL sẽ trở thành thành viên của Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam. Trong lộ trình từ nay đến tháng 3.2008, VUN sẽ cùng với Hiệp hội ĐHCĐ-NCL soạn thảo văn bản sửa đổi quy chế, lấy ý kiến rộng rãi của các thành viên và trình Chính phủ phê duyệt các thủ tục liên quan.

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.