Sẽ công bố hướng xử lý trong tuần này

13/01/2009 00:23 GMT+7

Ngày 12.1, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Đặng Đình Soa - Trưởng công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, trong tuần này sẽ hoàn tất hồ sơ, báo cáo Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa về kết quả xác minh để công bố hướng xử lý vụ Công ty TNHH vận tải và thương mại Thuận Thảo (gọi tắt là Thuận Thảo) bứng cây xanh đường phố đem vào resort đêm 4.1.2009.

Trước đó, sau khi Thanh Niên phản ánh, ngày 7.1 UBND tỉnh Phú Yên đã triệu tập Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Đào Tấn Hoàng và ông Huỳnh Kim Toàn - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên phát triển nhà và công trình đô thị Tuy Hòa để làm rõ việc (hai người này) có đồng ý cho Thuận Thảo hoán đổi cây bàng biển lớn trên đường Trần Phú (P.7) thành cây bàng nhỏ để doanh nghiệp này đem về trồng trong resort hay không. Cả hai ông đều khẳng định trước Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Bá Lộc là không cho phép Thuận Thảo hoán đổi cây bàng biển lớn.

Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Bá Lộc đã kết luận chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa làm việc với Thuận Thảo để hoàn trả nguyên trạng cây xanh trên đường Trần Phú và xử lý nghiêm vụ việc. Ngay sau đó, ngày 8.1, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa đã làm việc với Thuận Thảo, nhưng vì lúng túng do không thể xử lý Thuận Thảo bằng hành chính theo Nghị định 126 của Chính phủ về quản lý cây xanh công cộng nên triệu tập cuộc họp các ngành tư pháp để bàn hướng xử lý. Tại cuộc họp này, các ngành tư pháp chưa thống nhất hành vi của bà Võ Thị Thanh - Tổng giám đốc Thuận Thảo và nhóm nhân viên tham gia bứng cây xanh cấu thành tội danh nào nên Chủ tịch UBND TP đã giao cho Công an TP Tuy Hòa xác minh sự việc.

VP Bình Định

Chuyện lạ ở Phú Yên: Bứng cây xanh đường phố đem vào resort!
> Mượn danh ai để "tác oai tác quái"?
> Không xử lý hình sự sẽ gây tiền lệ xấu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.