Sẽ đôn đốc, xử lý đơn thư của công dân

07/05/2011 00:11 GMT+7

Ủy ban MTTQ các địa phương tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu quốc hội (ĐBQH).

Hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đông Cứu, H.Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, trong chương trình vận động tranh cử ĐBQH khóa XIII. Ông nói: “Nếu được bà con, cô bác cử tri Bắc Ninh tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XIII, tôi sẽ có điều kiện gần gũi hơn với bà con, cô bác cử tri ở quê hương vùng Kinh Bắc. Tôi hứa sẽ đi sâu tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tham gia vào việc hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật”. Cùng với các ứng viên của đơn vị bầu cử số 2 (Bắc Ninh), Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng cam kết sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Trong chương trình hành động, ông Tô Huy Rứa cũng khẳng định sẽ đôn đốc, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; kiên quyết đấu tranh bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân…

 
Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại Đam Rông - Ảnh: Vi Xuân

Họp Hội đồng bầu cử phiên thứ 4

Sáng 6.5, tại Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử chủ trì phiên họp thứ 4 Hội đồng bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Phạm Minh Tuyên, Trưởng ban Công tác đại biểu, Tổng thư ký Hội đồng bầu cử cho biết, từ sau phiên họp thứ ba của Hội đồng bầu cử đến nay, nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử tiếp tục được các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương triển khai khẩn trương, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

Các ý kiến của thành viên Hội đồng bầu cử tán thành với Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cũng như những công việc tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Các kiến nghị của cử tri xã Đông Cứu với các ứng viên ĐBQH, ĐB HĐND tập trung vào việc thúc đẩy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nâng cấp bảo tồn di tích quốc gia trong tỉnh, có chính sách đền bù hợp lý và hỗ trợ thích đáng đối với người bị thu hồi đất; thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp đảm bảo được đời sống tối thiểu của công nhân tại các KCN; hỗ trợ giá giống, vật tư cây trồng cho nông dân; có chính sách ưu tiên đầu tư cho giáo dục, nâng cấp trường học trên địa bàn xã…

Cũng trong ngày 6.5, tại huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã diễn ra buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên ĐBQH khóa XIII, thuộc đơn vị bầu cử số 2 (tỉnh Lâm Đồng). Tham gia buổi tiếp xúc có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Ya Duck, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn dân tộc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng…

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ tâm tư: Đam Rông là một trong 62 huyện nghèo nhất nước. Theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, huyện được hỗ trợ vốn giảm nghèo nhanh và bền vững.

Nhưng thực tế vốn rót về huyện chậm, nhỏ giọt và dàn trải nên việc xây dựng cơ sở hạ tầng chậm và không đồng bộ, hiệu quả “giảm nghèo nhanh” không như mong muốn…

Sau khi nghe các ý kiến cử tri, bà Trương Thị Mai chia sẻ: “Tôi đã từng công tác nhiều năm ở Lâm Đồng, đã đi đến nhiều địa phương vùng sâu của tỉnh nên rất thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn của đồng bào dân tộc. Nếu trúng cử ĐBQH hoặc dù ở cương vị nào, tôi sẽ tiếp tục quan tâm vấn đề nâng cao đời sống bà con đồng bào dân tộc; đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện, đường giao thông, hỗ trợ phát triển sản xuất đối với hộ nghèo tại những vùng đặc biệt khó khăn như huyện Đam Rông”.

Bảo Cầm - Lâm Viên - Vi Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.