Sẽ họp báo công bố vụ án 'cậu Thủy' lừa đảo hài cốt liệt sĩ?

09/04/2015 09:30 GMT+7

(TNO) Ngày 9.4, một lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay công tác điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Xâm phạm mồ mả hài cốt” do Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”) cầm đầu đã cơ bản hoàn thành.

(TNO) Ngày 9.4, một lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay công tác điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Xâm phạm mồ mả hài cốt” do Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”) cầm đầu đã cơ bản hoàn thành.

“Cậu” Thủy lúc bị bắt. Ảnh: Nam Thành.
Mẫn Thị Duyên, vợ “cậu” Thủy lúc bị bắt. Ảnh: Nam Thành.
“Cậu” Thủy (thứ 2 từ phải qua) và bà Mẫn Thị Duyên (thứ 2 từ trái qua) lúc bị bắt. Ảnh: Nam Thành.
“Cậu” Thủy (ngồi giữa) trong đợt cất bốc 9 bộ hài cốt ở xã Gio Mai (H.Gio Linh, Quảng Trị) tháng 7.2013. Ảnh: Nam Thành.
Vị lãnh đạo này cũng cho biết đang xin ý kiến của cấp trên tổ chức một cuộc họp báo để thông tin công khai  toàn bộ vụ án.
Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã làm rõ được hành vi trách nhiệm đối với vụ án của bị can duy nhất đang được tại ngoại là Vũ Đức Chung (69 tuổi, cán bộ hưu trí, là quản trang của nghĩa trang H.Đắk Tô, Kon Tum, bị khởi tố về tội “xâm phạm mồ mả hài cốt” từ tháng 12.2014).
Vào thời gian từ năm 2011 đến khoảng năm 2012, “cậu" Thủy đã 4 lần đến nghĩa trang Đắk Tô và quen Chung.
Cuối năm 2012, "cậu" Thủy xin bốc hài cốt trong 6 ngôi mộ vô danh của nghĩa trang này để đưa ra bắc nhưng Chung không đồng ý. Đến hôm sau, Chung đến nghĩa trang làm việc thì phát hiện có chiếc phong bì nhét dưới khe cửa phòng của Chung trong nghĩa trang, trong có 15 triệu đồng (theo lời khai của Chung).
Sau đó, Chung có nhận được cuộc điện thoại của "cậu" Thủy gọi điện nói: Biếu ông số tiền trong phong bì để uống nước.
“Cậu” Thúy khai nhận đã chuyển 30 triệu đồng cho Chung. Đến nay bị can Chung đã tự nguyện nộp cho cơ quan công an 25 triệu đồng trong số 30 triệu đồng mà cậu Thủy đưa cho để mua hài cốt liệt sĩ.
Liên quan đến đường dây này, ngoài ông Chung, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 6 người nữa, đều là người trong gia đình của “cậu Thủy” gồm: Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thủy”), Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy), Mẫn Đức Phương (em ruột Duyên), Nguyễn Trường Sơn (con rể Duyên), Nguyễn Văn Hoành (em ruột Thúy), Nguyễn Anh Thiều (con rể Duyên).
Đường dây của Nguyễn Thanh Thúy đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội VN tổ chức thực hiện việc cất bốc gần 100 hài cốt liệt sĩ ở Bình Phước, Đắk Lắk, và Quảng Trị. Vào tháng 7.2013, khi đang cất bốc 9 bộ hài cốt liệt sĩ ở thôn Lâm Xuân (xã Gio Mai, Gio Linh,Quảng Trị) thì bị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh này phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, sau đó báo Thanh Niên Online cũng lên tiếng với loạt bài 3 kỳ: Nghi vấn lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ để thu tiền tỉ  và sau đó  vụ việc được vạch trần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.