Sẽ xây dựng luật Thừa phát lại

05/05/2015 07:00 GMT+7

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại (TPL) trung ương do ông Nguyễn Sơn (Phó chánh án TAND tối cao) làm trưởng đoàn, thực hiện công tác kiểm tra, nghe các cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện thí điểm TPL tại TP.HCM trong 5 năm qua.

Ngày 4.5, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại (TPL) trung ương do ông Nguyễn Sơn (Phó chánh án TAND tối cao) làm trưởng đoàn, thực hiện công tác kiểm tra, nghe các cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện thí điểm TPL tại TP.HCM trong 5 năm qua.

Lực lượng thi hành án - Ảnh: Thanh Mỹ

Theo ông Võ Minh Hòa, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, thi hành án được quyền ngăn chặn tiền, yêu cầu phong tỏa tài khoản ngân hàng sau khi xác minh được tài sản của người phải thi hành án, còn TPL thì chưa có thẩm quyền. Vì vậy, phải có thể chế để TPL có những quyền trực tiếp tổ chức thi hành án để người dân yên tâm.

Ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng văn phòng TPL Q.Bình Thạnh, đề nghị TAND tối cao xem xét ghi vào bản án rằng đương sự có thể yêu cầu thi hành án tại cơ quan thi hành án hoặc TPL để người dân biết, tự tìm hiểu về TPL nhiều hơn. Còn ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đặt vấn đề: Nên chăng thay đổi tên gọi TPL bằng một cái tên khác dễ hiểu hơn; bởi cách gọi hiện như đang đánh đố người dân, không bao hàm được 4 nhiệm vụ của TPL.

Ông Mai Lương Khôi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, cho biết tổng cục sẽ cùng Bộ Tư pháp tìm hướng gỡ những vướng mắc để dần hoàn thiện chế định TPL; thời gian tới, sau khi báo cáo về tình hình thí điểm TPL với Quốc hội thì sẽ tiến hành xây dựng luật TPL.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.