SEA Games 28 ngày 12.6: Nguyễn Thị Huyền đoạt vé chính thức Olympic 2016

12/06/2015 20:36 GMT+7

(TNO) Teakwondo đoạt chiếc HCV cuối cùng trong ngày ở hạng cân dưới 46kg của Kim Tuyền giúp đoàn thể thao VN đoạt tổng cộng 5 HCV.

(TNO) Teakwondo đoạt chiếc HCV cuối cùng trong ngày ở hạng cân dưới 46kg của Kim Tuyền giúp đoàn thể thao VN đoạt tổng cộng 5 HCV.
  Tính đến thời điểm này của ngày 12.6, thể thao VN đoạt thêm 5 HCV gồm 3 HCV taekwondo (đồng đội nữ, đôi nam nữ và Trương Thị Kim Tuyền), 1 HCV bắn súng (Lê Nghĩa) và 1 HCV điền kinh (Nguyễn Thị Huyền).
 
19 giờ 57
Cờ VN lại tung bay trên sàn đấu teakwondo - Ảnh: Độc Lập
HUY CHƯƠNG VÀNG!!!  Võ sĩ Kim Tuyền đã thắng 19/7 trong trận chung kết trước Irene Bermejo (Philippines).
KIM TUYẾN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

 
19 giờ 11
Kim Tuyền (giáp xanh) - Ảnh: Độc Lập
Võ sĩ Kim Tuyền đã thắng bằng điểm vàng trước Khamsribusa sau khi hòa 4-4 ở 3 hiệp chính để vào chung kết hạng cân dưới 46 kg. Đối thủ của Tuyền trong trận chung kết là Irene Bermejo (Philippines).
 
18 giờ 35
Nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền chuẩn bị đánh trận bán kết teakwondo hạng cân dưới 46kg với đối thủ Khamsribusa (Thái Lan). Nếu thắng, Kim Tuyến sẽ tranh chiếc HCV cuối cùng trong ngày của đoàn thể thao VN.  
18 giờ
Tính đến thời điểm này của ngày 12.6, thể thao VN đoạt thêm 4 HCV gồm 2 HCV taekwondo (đồng đội nữ và đôi nam nữ), 1 HCV bắn súng (Lê Nghĩa) và 1 HCV điền kinh (Nguyễn Thị Huyền).  
17 giờ 29
Pha đập bóng của Từ Thanh Thuận (số 14) trong trận thắng Campuchia - Ảnh: Trí Thiện
Đội tuyển bóng chuyền nam VN đã giành thắng lợi 3-0 (25/14, 25/22, 25/18) trước Campuchia ở vòng bảng  
 
17 giờ 17
VN (bên phải) ở đường chạy 4x100m tiếp sức nữ - Ảnh: Khả Hòa
Các cô gái điền kinh lại đoạt thêm 1 HCB ở đường chạy 4x100m tiếp sức khi có thành tích 44 giây 77, đội Thái Lan (44 giây 27) đoạt HCV. 

 
16 giờ 45
Phạm Tiến Sản (áo trắng) thua nước rút đối phương - Ảnh: Khả Hòa
VĐV Phạm Tiến Sản đoạt HCB ở cự ly 3.000m chướng ngại vật nam với thành tích 8 phút 59 giây 90. Người về nhất là VĐV người Philippines Ulboc với thành tích 8 phút 59 giây 07.
 
16 giờ 40
Võ sĩ pencak silat Nguyễn Văn Tú thua Sapto Purnomo 0-5 ở tứ kết hạng cân 60-65kg.  
 16 giờ 20
VĐV Nguyễn Thị Phương đoạt HCB ở đường chạy 3.000m chướng ngại vật. VĐV đoạt HCV là Budiarti (Indonesia) với 10 phút 20 giây 41.   
15 giờ 53
Lịch (áo vàng) chỉ thua đối phương 1 cú cúi đầu ở đích đến - Ảnh: Khả Hòa
Quách Công Lịch đoạt HCB môn điền kinh cự ly 400m nam với thành tích 46 giây 02, kém chíu xíu so với VĐV người Thái Lan đoạt HCV (46 giây). Lương Văn Thao về vị trí thứ tư. 
 
15 giờ 45
Huyền và Lan thống trị đường đua 400m nữ - Ảnh: Khả Hòa
HUY CHƯƠNG VÀNG!!! Nguyễn Thị Huyền (52 giây, HCV) và Quách Thị Lan (52 giây 52, HCB) đã thống trị đường chạy 400m nữ khi chiếm cả hai vị trí dẫn đầu ở đường đua này. Nguyễn Thị Huyền đã đạt chuẩn Olympic với thành tích này.
Năm nay Liên đoàn điền kinh thế giới không quy định chuẩn A hay B mà chỉ xét chuẩn chung dựa trên kết quả tại những giải đấu chính thức tính từ ngày 1.5.2015 đến 2.7.2017. SEA Games 28 được tính là một giải đấu chính thức.
Ở nội dung 400 m nữ, chuẩn dự Thế vận hội Olympic 2016 là 52 giây và thành tích của Nguyễn Thị Huyền là vừa đủ. Ngoài ra cô còn đoạt chuẩn dự Olympic 2016 ở cả nội dung 400 m rào vào hôm qua. Chuẩn là 56 giây 20 và chỉ số của Huyền còn tốt hơn: 56 giây 15.
Nghĩa là riêng Huyền đã có 2 vé chính thức đến Olympic. Huyền là người yêu của Quách Công Lịch vì thế sau khi cô về nhất cự ly 400 m, mọi người nói vui: "Chị dâu thắng em chồng".
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN
NGUYỄN THỊ HUYỀN CHINH PHỤC ĐƯỜNG CHẠY 400M
 
15 giờ 20
Cường không chịu nổi võ sĩ Philippines - Ảnh: Tân Lam
Nguyễn Đình Cường thua Jenar Torillos (Philippines) 3/19 ở tứ kết nội dung đối kháng môn taekwondo. 
 
15 giờ
HUY CHƯƠNG VÀNG!! VĐV Lê Nghĩa đã bất ngờ đoạt HCV ở môn bắn súng nội dung bắn đĩa bay khi thắng VĐV Malaysia với tỷ số 12/10.  

Điền kinh:
 15 giờ: Chung kết nhảy cao nữ (Phạm Thị Diễm, Dương Thị Việt Anh); chung kết nhảy cao nam (Phan Văn Lâm, Nguyễn Văn Mua); chung kết 400m nữ (Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan), 400m nam; chung kết đi bộ 3.000m nữ (Nguyễn Thị Phượng, Trương Thị Thùy), nam (Phạm Tiến Sản, Lê Trọng Gian); chung kết 4x100m tiếp sức nữ.
Bowling: 14 giờ: Vòng loại và chung kết.
Bi sắt: 14 giờ: Gặp Myanmar - 19 giờ 15: Gặp Thái Lan.
Taekwondo: 15 giờ: Tứ kết dưới 54kg nam (Nguyễn Đình Cương) - 18 giờ 45: Bán kết hạng cân dưới 46kg nữ (Trương Thị Kim Tuyến).
Cầu mây: 14 giờ: Nữ VN gặp Myanmar - 18 giờ: Nữ VN gặp Lào.
Bóng chuyền: 16 giờ: Nam VN gặp Campuchia.
Pencak silat: 16 giờ 20: Tứ kết tán thủ dưới 65kg nam (Nguyễn Văn Tú) -  19 giờ 40: Tứ kết tán thủ dưới 85kg nam (Nguyễn Duy Tuyên).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.