Sếp lớn VFF yêu cầu đội U.22 tuyệt đối chấp hành nội quy khi tạm vắng thầy Park

30/08/2021 11:48 GMT+7

Ngày 29.8, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã có cuộc gặp gỡ, động viên tinh thần đội U.22 Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2022.

Đây cũng là lần thứ hai trong tháng 8.2021, lãnh đạo VFF trực tiếp gặp gỡ, động viên đội U.22 Việt Nam kể từ ngày đội hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nhắc nhở toàn đội tiếp tục dành sự tập trung cao nhất, nỗ lực nâng cao trình độ. Ông Tuấn nhấn mạnh, thời điểm hiện tại, HLV trưởng Park Hang-seo đang bận công việc tại đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng chương trình tập luyện đã được ông giao lại cho các trợ lý tại đội U.22 Việt Nam. Do vậy, các cầu thủ trẻ phải tuyệt đối chấp hành các yêu cầu của ban huấn luyện để kế hoạch tập huấn đạt hiệu quả tốt nhất.
Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2.9, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt lãnh đạo VFF tặng quà động viên toàn đội.

Ông Trần Quốc Tuấn (giữa) tặng quà cho đội U.22 Việt Nam

ẢNH: VFF

Ông Trần Quốc Tuấn mới đây đã khẳng định: “Tuyển U.22 Việt Nam đang tập trung cao độ để hướng đến vòng loại U.23 châu Á 2022 vào tháng 10. Dự kiến, đội có thể thi đấu 1 đến 2 trận giao hữu ở nước ngoài, trong đó VFF hướng đến Hàn Quốc.
Các cầu thủ trẻ được tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 nên sẽ được tạo cơ chế bong bóng khép kín ở Hàn Quốc để việc tập huấn, thi đấu giao hữu được tiến hành một cách thuận lợi nhất. Hy vọng Việt Nam sẽ 4 lần liên tục có vé dự VCK giải U.23 châu Á. Là lực lượng kế thừa của đội tuyển quốc gia, đội U.22 Việt Nam cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng về mọi mặt”.

Các cầu thủ đội U.22 Việt Nam không tham dự SEA Games 31 vào năm 2021

ẢNH: VFF

Tại vòng loại U.23 châu Á 2022 tổ chức ở Đài Loan, đội Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U.23 Đài Loan vào ngày 27.10 và gặp U.23 Myanmar ngày 31.10.
VFF đang tính toán kế hoạch, rất có thể sau 2 trận sân khách tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gồm trận gặp đội Trung Quốc vào ngày 7.10 và trận gặp đội Oman vào ngày 12.10 sẽ bố trí để ông Park không cùng đội tuyển quay về Việt Nam mà di chuyển thẳng sang Đài Loan, chờ các học trò bay sang và trực tiếp cầm quân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.