Sét đánh làm cả đàn bò sữa gục chết trong chuồng

17/04/2020 09:14 GMT+7

Đàn bò sữa 9 con cùng 1 con bê của một nông hộ đang đứng trong chuồng chuẩn bị vắt sữa thì bị sét đánh gục chết tại chỗ, thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Sự việc xảy ra tại gia đình ông Phan Hoàng Lợi, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, H Đức Trọng (Lâm Đồng). Đàn bò sữa mẹ 9 con đứng trong chuồng guồng sắt ăn cỏ để chuẩn bị vắt sữa thì bị sét đánh gục chết.

Đàn bò chuẩn bị vắt sữa gục chết ngay trong chuồng do sét đánh

Ảnh: Lâm Viên

Sáng 17.4, ông Lê Nguyên Hoàng, Phó chủ tịch UBND H. Đức Trọng xác nhận chiều tối 16.4, trên địa bàn H. Đức Trọng có mưa lớn, kèm sấm sét nhiều lần. Sét đánh trúng chuồng chăn nuôi bò sữa của gia đình ông Phan Hoàng Lợi, làm 9 con bò mẹ và 1 con bê chết gục tại chỗ. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn huyện xảy ra sấm sét đánh trúng và làm chết cả đàn bò sữa.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân H.Đức Trọng, cho biết thêm, lúc sấm sét xảy ra, trong chuồng của gia đình ông Lợi có 15 con bò và bê đang ăn cỏ trong guồng sắt chuẩn bị vắt sữa buổi chiều. Sấm sét đánh trúng vào guồng sắt, nên truyền điện khiến 9 con bò đang cho sữa và một con bê chết tại chỗ, ước tính thiệt hại khoảng 850 triệu đồng.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Hội Nông dân huyện Đức Trọng và lãnh đạo UBND xã Hiệp Thạnh đã tới thăm hỏi gia đình ông Lợi và nắm tình hình. Sáng 17.4, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp H. Đức Trọng cũng cử đại diện đến thăm hỏi để đánh giá thiệt hại và có phương án hỗ trợ cho gia đình bị thiên tai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.