SGXT thắng lớn tại Pleiku, SHB.Đà Nẵng giành 3 điểm ở phút bù giờ

06/05/2012 18:26 GMT+7

(TNO) Chiều 6.5 (giờ VN), trong khuôn khổ vòng 16 V.League 2012, Sài Gòn Xuân Thành đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), còn SHB.Đà Nẵng vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 1-0 tại sân Chi Lăng.

(TNO) Chiều 6.5 (giờ VN), trong khuôn khổ vòng 16 V.League 2012, Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), còn SHB.Đà Nẵng vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 1-0 tại sân Chi Lăng.

>> VFF đồng ý cho Sài Gòn FC lấy lại tên Sài Gòn Xuân Thành
>> Văn Quyến đầu quân Sài Gòn FC
>> Quậy phá trên sân Thống Nhất: CĐV SLNA đối mặt với án phạt nặng

 HLV Trần Tiến Đại - Minh Tú
HLV tạm quyền Trần Tiến Đại của Sài Gòn Xuân Thành - Ảnh: Minh Tú

Trận thứ 4 cầm quân, HLV tạm quyền Trần Tiến Đại đã giúp SGXT có được trận thắng tưng bừng ngay trên sân của HAGL. Trước đó, ở ba trận trước, đội bóng của “bầu” Thụy đã có kết quả không mấy thuyết phục là 1 thắng 2 hòa.

Kết quả

HAGL – Sài Gòn Xuân Thành: 0-3

SHB.Đà Nẵng – Thanh Hóa: 1-0

Chân sút Nsi được ra sân từ đầu đã có bàn thắng thứ 6 trong mùa, cũng là bàn mở tỷ số của trận đấu ở phút 21. Nỗ lực tìm bàn gỡ sau khi thủng lưới, đội bóng của “bầu” Đức đã tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng được.

Sang hiệp 2, Kesley đã gia tăng cách biệt cho SGXT ở phút 80 khiến đội chủ nhà buông xuôi. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho đội khách đã được thực hiện ở phút 88 do công của Nguyễn Rogerio, trên chấm phạt đền.

Thắng trận này, SGXT có 27 điểm, xếp hạng 3 và rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội T&T xuống còn 6 điểm. Trong khi đó, HAGL nhận trận thua thứ 2 liên tiếp, phải xếp vị trí thứ 4 với 23 điểm.

 SHB Đà Nẵng thắng - Khả Hòa
Cầu thủ SHB.Đà Nẵng ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Khả Hòa

Trên sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng tiếp Thanh Hóa trong tình thế buộc phải có 3 điểm để đeo bám đội đầu bảng Hà Nội T&T. Tuy nhiên, Thanh Hóa cũng đang có phong độ rất cao, HLV Triệu Quang Hà thời gian gần đây hướng đến lối chơi an toàn cho đội với tiêu chí không để lọt lưới trước khi nghĩ đến chiến thắng.

Được thi đấu trên sân nhà, SHB.Đà Nẵng tung hết lực lượng tinh nhuệ để thi triển lối chơi tấn công. Tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng các chân sút của đội bóng sông Hàn không một lần tận dụng thành công. Các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong sự tiếc nuối của các CĐV trên sân Chi Lăng.

Thanh Hóa chấp nhận chơi lép vế so với đội chủ nhà đồng thời tận dụng cơ hội tấn công nhanh. Chân sút Việt Thắng đang có phong độ cao cũng được sử dụng từ đầu. Trận này, cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia cũng có được một số cơ hội của riêng mình nhưng dứt điểm không như ý muốn.

Mãi đến phút 90+4, tiền vệ Thanh Hưng mới ghi được bàn thắng quý giá mang về 3 điểm trọn vẹn cho SHB.Đà Nẵng.

Với trận thắng này, SHB.Đà Nẵng có được vị trí thứ nhì với 29 điểm, tạm thua đội đầu bảng Hà Nội T&T 3 điểm và còn 1 trận chưa đá. Thanh Hóa thua phút cuối chấp nhận vị trí thứ 5 với 22 điểm.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.