Shakira tặng Gerard Pique cả 'triệu tình khúc'

05/04/2014 09:42 GMT+7

(iHay) Shakira khiến bao trái tim tan nát khi tuyên bố những bản tình ca sáng tác đều dành tặng Gerard Pique.

(iHay) Shakira khiến bao trái tim tan nát khi tuyên bố hầu hết những bản tình ca mà cô sáng tác đều để dành tặng cho người tình hào hoa Gerard Pique.

>> Pique và Shakira là 1 trong các cặp đôi quyền lực nhất thế giới

Shakira và Gerard Pique - Ảnh: Jjustjared
Shakira và Gerard Pique - Ảnh: Jjustjared 

Chẳng những thế, nữ ca sĩ gợi cảm người Colombia 37 tuổi còn phát biểu rằng cho dù cô có viết cả triệu tình khúc thì cũng vẫn chưa đủ để chuyển tải được hết tình yêu mà cô dành cho chàng trung vệ trẻ phong độ 27 tuổi người Tây Ban Nha của đội bóng Barcelona. Trả lời phỏng vấn của tờ The Sun số Chủ nhật, Shakira chia sẻ: “Tôi đã viết rất nhiều tình khúc cho Gerard. Tuy nhiên, chẳng bao giờ là đủ cả. Tôi cảm thấy anh ấy xứng đáng nhận được cả triệu ca khúc viết về anh ấy”. Nói một cách khác, mỗi khi Shakira cất tiếng hát, là cô lại trải lòng về tình cảm đắm đuối dành cho Gerard Pique. Có biết bao người ganh tị với chàng trai may mắn này.

Shakira là một nghệ sĩ tài năng nổi tiếng cả thế giới, thế nhưng từ khi gặp gỡ rồi yêu Gerard Pique, cô đã có nhiều lựa chọn, nhiều quyết định vì người yêu của mình. Chẳng hạn như để thuận lợi cho sự nghiệp cầu thủ của Gerard Pique, gia đình nhỏ của họ đã chọn “cắm rễ” ở Barcelona: “Tôi phải sống ở Barcelona vì Gerard buông neo ở đây. Các cầu thủ cũng tương tự như những chiến binh vậy, anh ấy chẳng thể bay tới bay lui khắp nơi cùng tôi. Tôi không biết phải làm thế nào đây khi thực hiện chuyến lưu diễn sắp tới của mình. Mỗi lần đi diễn xa, tôi nhớ anh ấy nhiều hơn nhớ con. Đôi lúc tôi cảm thấy có lỗi với con vì thế”.

Shakira
Shakira và Gerard Pique  

Tuy nhiên, Shakira cũng thừa nhận rằng cô đã học được rất nhiều từ Gerard Pique về lòng vị tha và về thói quen suy nghĩ “của một thành viên trong một đội”.

 

Sau 4 năm hẹn hò, Shakira và Gerard Pique vẫn gắn bó bên nhau dù chênh lệch tuổi tác đến 10 năm. Bé trai Milan Piqué Mebarak chào đời hồi đầu năm ngoái là chứng nhân cho mối tình lãng mạn này. Theo báo chí Tây Ban Nha, cặp đôi dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 7 tới, ngay sau thời điểm Gerard Pique cùng đội tuyển Tây Ban Nha dự vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil.

Người đẹp tóc vàng chia sẻ: “Anh ấy có cách nghĩ hoàn toàn khác với tôi. Anh ấy luôn cân nhắc xem những việc anh ấy làm sẽ có tác động thế nào đến toàn đội. Điều đó cực kỳ khác với giới nghệ sĩ hoang tưởng! Tôi là chủ của chính tôi, tôi không sở hữu một ban nhạc và tôi chẳng cần báo cáo với ai. Tôi lại vốn là con một trong gia đình. Tôi đã một mình bay cao trong suốt thời gian qua, nhưng anh ấy đã dạy tôi rất nhiều về kiểu chơi đồng đội”.

Có điều chàng trung vệ Gerard Pique lại không thích người yêu nổi tiếng hết mình trong công việc với các đồng đội... nam, đặc biệt là trong những video âm nhạc có nhiều cảnh gợi tình “nặng đô” đến mức người xem cũng phải nóng mặt.

Shakira chia sẻ trên Billboard: “Anh ấy rất độc đoán, thế nên từ khi anh ấy không muốn tôi thực hiện các video clip với bạn diễn nam thì tôi đành thực hiện với các cộng sự nữ vậy”. Cứ ngỡ Shakira quá lụy tình, nào ngờ người đẹp tóc vàng lại rất cao tay khi cũng đưa ra lệnh cấm chàng trai của mình tham gia các sự kiện hay hợp tác với những người mẫu nóng bỏng. Trang E! Online dẫn lời Shakira: “Tôi cũng có những quy định. Phải có qua có lại chứ. Anh ấy cũng không được làm việc với các siêu mẫu!”.

Shakira

Yêu nhau thế thì cũng căng quá, nhưng thật may là cả hay chẳng có vẻ gì khó chịu với những điều cấm đoán mà họ dành cho nhau. Shakira cho biết: “Chúng tôi là một trong những cặp đôi luôn quan tâm đến nhau mọi lúc. Thật tuyệt khi bạn có một người đàn ông bảo vệ bạn. Anh ấy là một trung vệ. Anh ấy tham gia bảo vệ khung thành. Đó là công việc của anh ấy, nên anh ấy biết rõ phải làm thế nào để bảo vệ tốt cho người mà anh ấy yêu quý”. Shakira cũng chẳng chút phiền lòng khi bị người yêu cấm nên không thể tiếp tục thực hiện những video âm nhạc nóng bỏng như phong cách âm nhạc của cô từ trước đến nay. “Thật ra yêu cầu của anh ấy không phải nhắm vào công việc ca hát của tôi mà là để bảo vệ mối quan hệ của chúng tôi. Và tôi thích thế. Tôi thích cách anh ấy bảo vệ những gì thuộc về anh ấy và thích cách anh ấy yêu quý tôi...”.

Còn nhớ hồi năm 2010, Gerard Pique đã có cơ hội làm quen với Shakira khi cô quay ca khúc chính thức của World Cup 2010. Từ lần gặp gỡ vì công việc đó, tình cảm giữa hai người đã phát sinh dù lúc đó Shakira đã có người yêu. Thế nhưng chẳng bao lâu, Shakira quyết định chấm dứt mối tình kéo dài 11 năm với người bạn trai Antonio De La Rua, con trai lớn của cựu Tổng thống Argentina, để đến với chàng cầu thủ trẻ hơn cô đúng 10 tuổi. Thế nên giờ đây Gerard Pique phải phòng xa cũng là điều dễ thông cảm thôi...

Hạnh Ngân

>> Shakira vô địch về fan trên Facebook
>> Con trai Shakira nhận hộ chiếu, ‘hộ tống’ mẹ làm từ thiện
>> Tên của Shakira bị cấm đặt ở Mexico
>> Shakira hát tặng chồng Gerard Piqué

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.