Sharapova và chị em nhà Williams trở thành cổ đông UFC

Minh Tân
Minh Tân
25/06/2020 14:34 GMT+7

Vào năm 2016, chủ tịch UFC Dana White và các đối tác kinh doanh đã bán đấu giá phần lớn cổ phần của mình với giá lên đến hơn 4 tỉ USD và những ngôi sao thể thao tên tuổi như Maria Sharapova hay chị em nhà Williams đã trở thành cổ đông.

Theo đó đã có 23 ngôi sao đã mua cổ phần của UFC với số tiền tối thiểu là 275.000 bảng cho một cổ phần. Danh tính của họ có lẽ sẽ làm nhiều người ngạc nhiên, bởi rất nhiều trong số họ thậm chí chẳng hề tỏ ra hứng thú hay xuất hiện trong bất kỳ sự kiện võ tổng hợp nào. Ngoài những ngôi sao điện ảnh như Ben Affleck, Sylvester Stallone hay Calvin Harris còn có những tay vợt quần vợt nổi tiếng trên thế giới.
Với quyết định giải nghệ, chắc hẳn rằng ngôi sao quần vợt người Nga Sharapova sẽ có rất nhiều thời gian hơn để theo dõi các sự kiện của UFC. Tuy nhiên, cô dường như không quá hứng thú với môn thể thao này và chỉ xem đó là một cơ hội kinh doanh tốt. “Maria tin tưởng vào thành công của công ty, tuy nhiên, cô không có kế hoạch tham gia vào các hoạt động của UFC”, một phát ngôn viên của Masha tiết lộ.

UFC được xem là môn võ tổng hợp hấp dẫn

Ảnh: Reuters

Venus và Serena là hai cái tên đã thống trị làng quần vợt nữ, cũng giống như Rousey đã từng làm ở UFC. Cũng tương tự như Sharapova, họ nhìn ra được tiềm năng kinh tế khủng khiếp của sàn đấu MMA lớn nhất thế giới này. Cặp chị em quyền lực đã nắm lấy cơ hội đầu tư vào UFC, cổ phần của họ được cho là đã tăng gấp ba lần giá trị kể từ sau khi mua.
Một tay vợt khác cũng từng giành hai danh hiệu Grand Slam là Li Na của Trung Quốc cũng trở thành cổ đông của UFC. Thứ hạng cao nhất cô từng giành được là số 2 thế giới, mặc dù đã giải nghệ vào năm 2014 nhưng Li Na vẫn được xem là một tượng đài ở quê nhà.

Serena và người chị cũng trở thành cổ đông UFC

Ảnh: Reuters

Huyền thoại của NFL là Tom Brady, cựu thành viên đội New England Patriots sở hữu thành tích 4 lần vô địch Super Bowl, 3 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Super Bowl và 2 lần giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất NFL. Brady cũng là một fan hâm mộ của UFC, khi từng xuất hiện tại UFC 200 vào năm 2016 để theo dõi Brock Lesnar đánh bại Mark Hunt.
Ultimate Fighting Championship ( UFC ) là một công ty quảng bá võ thuật hỗn hợp (MMA) của Mỹ có trụ sở tại Las Vegas, Nevada, được sở hữu và điều hành bởi Endeavour Group Holdings cùng với Silver Lake Partners, Kohlberg Kravis Roberts và MSD Capital thông qua Zuffa, LLC. Đây là công ty quảng bá MMA lớn nhất thế giới và có một số võ sĩ cấp cao nhất trong môn thể thao này trong danh sách của mình. UFC sản xuất các sự kiện thi đấu trên toàn thế giới giới với mười hai hạng cân nặng và tuân thủ quy tắc thống nhất của võ thuật hỗn hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.