Siêu bão Surigae suy yếu, ít có khả năng đi vào Biển Đông

20/04/2021 15:17 GMT+7

Siêu bão Surigae đã suy yếu, gió giảm xuống cấp 15, ít có khả năng đi vào Biển Đông và không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Cập nhật thông tin siêu bão Surigae, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão này đã suy yếu, không còn là siêu bão nhưng vẫn là cơn bão mạnh.

Siêu bão Surigae không giảm cấp độ, sắp gây sóng to gió lớn trên Biển Đông

Trong sáng nay, bão Surigae hoạt động trên vùng biển cách phía đông nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 425 km. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 15, tương đương sức gió từ 165 - 185 km/giờ, giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày mai, 21.4, vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp15, giật cấp 17.
Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km. Đến 7 giờ ngày 22.4, tâm bão cách phía bắc đảo Luzon khoảng 130 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tương đương sức gió từ 150 - 165 km/giờ, giật trên cấp 17.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 72 - 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Theo đó, bão Surigae rất ít có khả năng đi vào Biển Đông và hầu như không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rìa xa phía tây của hoàn lưu cơn bão Surigae, trong ngày và đêm nay,  vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 - 4 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.