Siêu cúp châu Âu: Chelsea không dùng Lukaku là quá hợp lý!

11/08/2021 19:37 GMT+7

Chelsea chủ trương không đăng ký Lukaku ở trận tranh Siêu cúp châu Âu vì không muốn tự tạo áp lực không cần thiết ngay lúc này.

Jack Grealish – cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh – đã ra mắt không mấy thành công trong trận tranh Siêu cúp Anh, dưới màu áo Man City. Đương nhiên là sẽ như thế. Siêu cúp Anh chỉ là một trận giao hữu trá hình và Grealish cũng chưa thể tự kết nối vào lối chơi của Man City.
Ai cũng biết vậy, nhưng ai cũng lờ đi những điều căn bản như vậy, đơn giản vì sự ra mắt không được như ý của tiền vệ 100 triệu bảng Grealish ở Man City là đề tài giật gân, gây chú ý.
Bây giờ là Siêu cúp châu Âu – một trận đấu có giá trị hơn hẳn Siêu cúp Anh cả về uy tín lẫn chất lượng chuyên môn, sẽ diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng 12.8 (giờ VN), giữa Chelsea và Villarreal. Và bây giờ là gương mặt mới Romelu Lukaku, gần như đồng giá với Grealish, mà Chelsea vừa tăng cường cho hàng tiền đạo của mình. Hoàn toàn trái ngược với câu chuyện về Grealish, Chelsea chủ trương không đăng ký Lukaku ở trận tranh Siêu cúp châu Âu. Rất hợp lý, vì không nên tự tạo áp lực không cần thiết ngay lúc này.
Lukaku thì ai cũng biết. Anh ghi và kiến tạo đến 35 bàn, giúp Inter vô địch Serie A mùa bóng vừa qua. Tại EURO 2020, anh tự nâng cao kỷ lục về số bàn thắng cho đội tuyển Bỉ lên con số 64. Anh được Chelsea trải thảm đón rước chính là vì trung phong số 1 Chelsea Timo Werner quá yếu ở khâu ghi bàn.

Lukaku (áo xanh) từng thi đấu cho Chelsea từ năm 2011-2014

AFP

Không nói nhiều, Lukaku đến Chelsea là để ghi bàn hàng loạt trong mùa bóng sắp tới. Thật ra, Lukaku chỉ trở về đội bóng cũ. Đấy là nơi mà anh từng chia tay, sau khi… không hề ghi bàn. Trong trận đấu cuối cùng dưới màu áo Chelsea, Lukaku được nhớ đến bởi chi tiết anh không thể đưa bóng vào lưới. Và đấy cũng chính là một trận tranh Siêu cúp châu Âu.
Chelsea gặp Bayern Munich ở Siêu cúp châu Âu 2013. Đôi bên phải đá luân lưu 11m sau kết quả hòa. Lukaku là cầu thủ sút quả cuối cùng, cũng là cầu thủ duy nhất trên sân sút hỏng trong loạt luân lưu ấy. Chỉ vài ngày sau, anh gia nhập Everton theo hình thức cho mượn. Cũng kể từ đó, anh không bao giờ trở lại Chelsea nữa. Everton mua hẳn Lukaku sau khi hết hạn mượn tạm. Rồi anh chuyển sang M.U và Inter, trước khi trở lại Chelsea trong mùa hè này với giá gần 100 triệu bảng, trong tư thế người hùng được đội bóng cũ săn đón.
Trên nguyên tắc, nếu Chelsea đẩy nhanh tiến độ của những thủ tục liên quan và kịp đăng ký Lukaku trước hạn chót theo quy định của UEFA, tiền đạo này vẫn có thể ra sân trong trận tranh Siêu cúp. Nhưng, để làm gì, khi mà bản thân Lukaku chưa hề tập với Chelsea buổi nào? Đấy chỉ có thể là cơ hội cho những kẻ ganh tị dè bỉu, nếu Lukaku ra sân và giới thiệu… sức ì của một cầu thủ vừa kết thúc kỳ hè, lại chỉ lo bận rộn ký hợp đồng với kiểm tra sức khỏe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.