“Siêu” lừa lãnh án tù chung thân

30/09/2015 08:47 GMT+7

Ngày 28.9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Thị Hà (37 tuổi, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, H.Tân Châu, Tây Ninh) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền gần 15 tỉ đồng.

Ngày 28.9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dương Thị Hà (37 tuổi, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, H.Tân Châu, Tây Ninh) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền gần 15 tỉ đồng.

 “Siêu” lừa Dương Thị Hà rơi nước mắt nhìn người thân trước khi rời khỏi phiên tòa về trại giam. Ảnh: Giang Phương “Siêu” lừa Dương Thị Hà rơi nước mắt nhìn người thân trước khi rời khỏi phiên tòa về trại giam. Ảnh: Giang Phương
Theo cáo trạng, do có mối quan hệ làm ăn từ trước nên Hà thiếu nợ của bà Lê Thị Nguyệt (47 tuổi, ngụ thị trấn Tân Châu, H.Tân Châu) với số tiền 463 triệu đồng (tính đến tháng 2.2014) và mất khả năng chi trả.
Vào tháng 7.2014, Hà nói bà Nguyệt ứng tiền cho mình đi thu mua mủ cao su giá rẻ, về giao cho Nguyệt bán ra với giá thị trường, kiếm lời. Sau khi lấy tiền của Nguyệt, Hà đến mua mủ cao su của Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Huệ (cùng ngụ xã Tân Hà, H.Tân Châu), Nguyễn Thị Ngọc Tú (ngụ xã Tân Hòa, H.Tân Châu) với giá từ 16.000 – 19.500 đồng/kg, rồi mang về bán lại cho Nguyệt chỉ với giá 11.000 – 12.000 đồng đúng như thỏa thuận. Chỉ tính trong 2 tháng (từ tháng 8 đến tháng 10.2014), bà Nguyệt đã đưa cho Hà 23 lần với hơn 9,8 tỉ đồng để Hà đi mua mủ. Sau khi nhận tiền, Hà chỉ trả cho người bán một phần tiền mặt để nhận hàng trước, rồi “xù” luôn số tiền còn lại. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt của Tú gần 1,7 tỉ đồng, Huệ trên 481 triệu đồng..
Chưa hết, để bà Nguyệt có thêm lòng tin trong những phi vụ mới của mình, Hà còn dẫn Nguyệt đến các nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn Tân Châu và Tân Biên để mua mủ sơ rum của các nhà máy. Hà kêu Nguyệt đưa tiền để Hà đặt cọc mua mủ bán cho người khác kiếm lời nhưng thực tế Hà không hề đặt cọc. Để lấy lòng tin có “đầu ra”, Hà nhờ Lê Thị Xuân Loan (ngụ thị trấn Tân Châu) đóng giả Giám đốc nhà máy mủ sơ rum ở Củ Chi (TP.HCM) điện thoại cho Nguyệt xác nhận có mua mủ. Tin lời, Nguyệt tiếp tục ứng hơn 7,5 tỉ đồng cho Hà.
Cao siêu hơn trong một phi vụ khác, Hà nói dối Nguyệt quen với ông Nguyễn Văn Chưa làm việc ở Công an tỉnh Tây Ninh, nhờ đó Hà mua được 100 ha cây cao su thanh lý với giá 180 triệu đồng/ha. Sau đó, Hà làm giả 6 hợp đồng mua bán, trong đó đưa cho Nguyệt 2 hợp đồng mua lại cây cao su của Công an Tây Ninh có chữ ký của Giám đốc Công an tỉnh (giả) và của một người dân (do Hà tự ký). Tin tưởng, Nguyệt đưa cho Hà 1,2 tỉ đồng đặt cọc. Tiếp đến, Hà nói dối với Nguyệt trúng thầu mua tiếp 50 ha cây cao su thanh lý với giá 12,5 tỉ đồng và có người hỏi mua lại với giá 16,5 tỉ đồng. Để tạo lòng tin cho Nguyệt giao tiền đặt cọc, Hà nhờ ông Phạn Văn Hà (ngụ xã Đôn Thuận, H. Trảng Bàng) đóng giả một người tên Phương đến nhà Nguyệt trả giá mua số cao su trên với với giá 16,5 tỉ đồng. Lúc này, Nguyệt đưa thêm cho Hà 1 tỉ đồng đặt cọc. Tính đến thời điểm bị bắt, Hà chiếm đoạt của bà Nguyệt hơn 9 tỉ đồng.
Ngoài mức phạt tù chung thân, HĐXX còn buộc Hà phải bồi thường cho bị hại gần 15 tỉ đồng. Đối với Phạm Văn Hà, Lê Thị Xuân Loan mặc dù có hành vi giúp sức cho Hà dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản nhưng những người này không biết về thủ đoạn của Hà nên không có cơ sở kết luận là đồng phạm. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý hình sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.