'Siêu thị 0 đồng' ấm lòng công nhân tâm dịch Bắc Giang

Thu Hằng
Thu Hằng
28/05/2021 06:44 GMT+7

Không để công nhân lao động (CNLĐ) trong các khu vực bị cách ly thiếu đói, đều đặn mỗi ngày, có hàng tấn lương thực, thực phẩm, mặt hàng thiết yếu được chở đến các “siêu thị 0 đồng” nằm trong tâm dịch Bắc Giang.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”
2 tuần nay, sau khi công ty phải tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19, anh Triệu Quang Định, công nhân Công ty TNHH Seojin, khu công nghiệp (KCN) Song Khê - Nội Hoàng (Bắc Giang), chỉ quanh quẩn trong phòng trọ ở xã Song Khê, TP.Bắc Giang, làm bạn với chiếc điện thoại, hết đọc tin tức về dịch bệnh, lại chat với gia đình, bạn bè qua mạng xã hội… Anh Định chỉ là một trong số hơn 1.100 công nhân KCN Song Khê - Nội Hoàng gặp hoàn cảnh khó khăn do đang bị cách ly vì Covid-19.
“Không có việc làm, mọi chi tiêu sinh hoạt chúng tôi cũng phải tằn tiện hơn, thực phẩm dự trữ cũng đã cạn dần. Cũng nhờ lên nhóm công nhân của KCN mà chúng tôi biết được công đoàn mở “Siêu thị 0 đồng” trong vùng dịch. Đúng là “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chúng tôi cảm ơn công đoàn, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ anh chị em công nhân trong những lúc dịch bệnh. Chúng tôi mong dịch sớm qua để trở lại làm việc bình thường”, anh Định nói.

Sáng 28.5: Thêm 40 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước tại 4 địa phương, trong đó riêng Bắc Giang chiếm 30 ca

Anh Nguyễn Văn Nam, một công nhân cũng làm việc tại KCN Song Khê - Nội Hoàng, bộc bạch: “Anh em công nhân sợ nhất là mất việc và đói, điều không ai mong muốn lại đến đúng vào lúc dịch bệnh. Cũng may công đoàn hỗ trợ kịp thời, mỗi người được nhận 5 kg gạo, 1 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm khác như: mắm muối, rau xanh, sữa, đồ hộp...”.
Mặc dù đã được các cấp công đoàn hỗ trợ kịp thời, nhưng theo chia sẻ của các CNLĐ trong tâm dịch, nguồn lương thực tại siêu thị không thiếu, nhưng anh chị em công nhân vẫn mong muốn được ăn thêm thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt gà...
Theo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 27.5, trên địa bàn tỉnh này có khoảng 67.000 CNLĐ đang ở trong các khu nhà trọ và khoảng hơn 1.000 CNLĐ mắc Covid-19 đang phải điều trị tại các cơ sở y tế; hơn 47.000 CNLĐ thuộc diện F1, F2. Đến nay, tất cả doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; có 196.345 CNLĐ nghỉ việc… Không để đoàn viên, NLĐ trong các khu vực cách ly bị thiếu đói, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức “Siêu thị 0 đồng” để đáp ứng nhu cầu của CNLĐ đang bị cách ly.
Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, bày tỏ: “Hơn 67.000 CNLĐ đang “mắc kẹt” trong các nhà trọ, đời sống rất khó khăn. Chúng tôi đã nghĩ ra việc tổ chức “siêu thị 0 đồng” cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu cầu thiết yếu cho CNLĐ để duy trì cuộc sống tại địa bàn các huyện, vùng có dịch. Bắt đầu khai trương từ ngày 22.5, đến nay đã có 23 “siêu thị 0 đồng” trên địa bàn các huyện có dịch và mô hình này sẽ còn tiếp tục được nhân rộng trong những ngày tới”.
Hầu hết các siêu thị đều được đặt tại nhà văn hóa các thôn, xóm có sân rộng rãi để đảm bảo an toàn, giãn cách. Đối với những khu vực có F1, F2 đang phải cách ly tại nhà, hàng ngày chính quyền địa phương sẽ thông báo trên loa để các chủ nhà trọ đến lấy lương thực, thực phẩm theo danh sách. Với những khu vực nhà trọ có CNLĐ ngoại tỉnh phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch, NLĐ tự đến lấy, nhưng phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.

Thành lập “tổ cứu trợ khẩn cấp”

Cùng với sự ra đời của “siêu thị 0 đồng”, ngày 26.5, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cũng đã quyết định thành lập “tổ cứu trợ khẩn cấp” đi đến từng khu nhà trọ, các khu cách ly để nắm nhu cầu, hỗ trợ kịp thời hơn nữa cho CNLĐ.
Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, cho biết: “Mặc dù tổ chức công đoàn đã cung cấp khoảng 80 tấn gạo cùng hàng chục tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm khác cho các “siêu thị 0 đồng”, nhưng chúng tôi đã nhận được thông tin phản ánh vẫn còn CNLĐ không được tiếp nhận hỗ trợ của các cấp công đoàn. Vì vậy, LĐLĐ tỉnh quyết định thành lập gấp “tổ cứu trợ khẩn cấp”. Nhiệm vụ của tổ cứu trợ khẩn cấp là chuyển hàng tới tận tay CNLĐ, nhất là với người khó khăn trong việc đến các điểm cấp phát để nhận hàng hoá, với phương châm 100% CNLĐ được hỗ trợ, không còn công nhân bị thiếu đói”.
Theo ông Nguyễn Văn Bắc, việc thành lập tổ cứu trợ khẩn cấp cũng nhằm hạn chế việc các đối tượng xấu trục lợi, lấy hàng hoá rồi bán lại cho CNLĐ lấy tiền.
Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, hiện tại công đoàn các cấp đã huy động các nguồn lực, sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho “siêu thị 0 đồng”. Các mặt hàng thiết yếu như: gạo, khẩu trang, nước rửa tay, thịt hộp, cá hộp… về cơ bản đáp ứng đủ, chỉ có thịt tươi sống đến nay vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu của CNLĐ. Tuy nhiên, nguồn hàng chỉ có thể hỗ trợ CNLĐ trong vòng 7 - 10 ngày tới.
Trước tình hình dịch bệnh kéo dài, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã kêu gọi cán bộ, đoàn viên, CNLĐ, các tổ chức, cá nhân hảo tâm, công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đoàn kết, tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ kịp thời đoàn viên, CNLĐ đang gặp rất nhiều khó khăn ở các khu điều trị, khu cách ly tập trung, khu nhà trọ công nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.