Singapore chọn cách mở cửa 'trung dung'

10/07/2021 19:09 GMT+7

Singapore sẽ không vội vã mở cửa như Anh hay Mỹ mà sẽ áp dụng cách tiếp cận từ từ theo từng bước nhằm ngăn đại dịch Covid -19 bùng phát.

Thông báo được Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 9.7. Theo ông Ong, Singapore sẽ không vội vã mở toang cửa như Anh và Mỹ, nhưng cũng không quá khép kín như Trung Quốc và Úc.
“Điều chúng tôi muốn là chọn một con đường trung dung hơn. Tiêm chủng cho người dân là điều cốt lõi, đồng thời duy trì các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu”, ông Ong nói.

Singapore xây dựng kế hoạch 'chung sống' với Covid-19 như thế nào?

Bộ trưởng Ong dẫn chứng tình thế tiến thoái lưỡng nan của các nước áp dụng mô hình chống dịch Covid-Zero như Trung Quốc, Úc hay New Zealand, khi họ vừa kiểm soát thật chặt biên giới và giờ gặp thách thức trong việc mở cửa vì số ca nhiễm thấp và người dân vẫn dễ gặp nguy cơ với virus.
Trong khi đó, các nước như Anh và Mỹ lại có cách mở cửa quá thiếu chắc chắn. “Bạn không biết liệu ca nhiễm có tăng thủng nóc và liệu việc đó có dẫn đến các ca bệnh nặng hơn thậm chí là tử vong”, ông Ong nói.
Tại Singapore, các quan chức đã vạch lộ trình mở cửa từ từ, theo đó Covid-19 sẽ được coi như một chứng bệnh có thể kiểm soát hàng ngày như cúm. Quy định về số người ở nơi ăn uống, nơi làm việc, sự kiện sẽ được nới lỏng và người được tiêm vắc xin đầy đủ sẽ hưởng nhiều tự do hơn.

Người dân Singapore xếp hàng làm thủ tục trước khi vào trung tâm thương mại

AFP

Ông Ong ước tính cần 90-95% dân số tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng và Singapore nếu may mắn chỉ có thể đạt 80% để đạt đến tình trạng có thể sống chung với virus. Đến nay, hơn 65% dân số Singapore đã tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19, trong khi 40% đã tiêm đủ liều. Singapore đặt mục tiêu đạt ít nhất 50% dân số tiêm đủ liều vào cuối tháng 7 và 2/3 dân số vào ngày Quốc khánh 9.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.