Singapore điều tra kẻ tung tin ông Lý Quang Diệu từ trần

19/03/2015 16:31 GMT+7

(TNO) Sức khỏe ông Lý Quang Diệu, vị Thủ tướng đầu tiên của Singapore, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, văn phòng Thủ tướng Singapore ngày 19.3 cho hay, trong khi cảnh sát nước này đang điều tra những thông tin giả mạo cho rằng ông Lý đã từ trần.

(TNO) Sức khỏe ông Lý Quang Diệu, vị Thủ tướng đầu tiên của Singapore, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, văn phòng Thủ tướng Singapore ngày 19.3 cho hay, trong khi cảnh sát nước này đang điều tra những thông tin giả mạo cho rằng ông Lý đã từ trần.

Ảnh chụp cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng, thủ đô Washington (Mỹ) vào ngày 29.10.2009 - Ảnh: Reuters
“Ông Lý Quang Diệu vẫn đang nguy kịch trong phòng chăm sóc đặc biệt”, AFP dẫn thông cáo của văn phòng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ông Lý Hiển Long là con trai của ông Lý Quang Diệu.
Chính quyền Singapore ngày 18.3 đã bác bỏ tin đồn cho rằng ông Lý Quang Diệu (91 tuổi) đã từ trần và đề nghị cảnh sát tiến hành điều tra thông tin giả mạo về cái chết của ông. Thông tin giả mạo được cho là xuất phát từ trang web giả mạo website chính thức của văn phòng Thủ tướng Singapore.
“Chúng tôi có quan điểm cứng rắn phản đối bất kỳ ai giả website của chính quyền Singapore để phát tán thông tin giả mạo lừa đảo công chúng. Chúng tôi sẽ nỗ lực đem kẻ tung tin đồn thất thiệt ra công lý. Chúng tôi khuyên người dân không nên tung tin đồn sai sự thật”, theo thông cáo của lực lượng Cảnh sát Singapore.
Cũng trong ngày 18.3, chính quyền Singapore tuyên bố ông Lý Quang Diệu đang trong tình trạng nguy kịch và tình hình sức khỏe của ông đang xấu đi. Ông Lý Quang Diệu nhập viện vì bị viêm phổi nặng kể từ ngày 5.2.
Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu được gọi là “cha đẻ” của Singapore nhờ công lao đưa đảo quốc sư tử nghèo tài nguyên vươn lên trở thành một trong số những nền kinh giàu có nhất thế giới.
Là một luật sư được đào tạo ở Anh, ông Lý Quang Diệu giữ chức Thủ tướng Singapore từ năm 1959 cho đến năm 1990. Sau đó, ông Ngô Tác Đống lên kế nhiệm Thủ tướng Singapore trong giai đoạn 1990-2004. Và ông Lý Hiển Long kế nhiệm ông Ngô Tác Đống trong cương vị Thủ tướng Singapore kể từ năm 2004 đến nay.
Trong một quyển sách xuất bản vào năm 2013, ông Lý Quang Diệu cho biết ông cảm thấy sức khỏe yếu đi mỗi ngày và ông đã ký chỉ thị trước về chăm sóc sức khỏe, một văn kiện pháp lý chỉ thị các bác sĩ không được sử dụng những biện pháp điều trị duy trì sự sống nếu ông không thể tỉnh lại, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.