Singapore gửi thư cho ban tổ chức SEA Games 30 xin… thức ăn!

26/11/2019 20:28 GMT+7

Rắc rối tiếp tục chồng chất cho Ban tổ chức SEA Games 30 của Philippines (PHISGOC) ở thời điểm chưa đầy một tuần trước ngày khai mạc chính thức sự kiện khi Singapore là quốc gia mới nhất lên tiếng về những thiếu sót của chủ nhà. Trong đó, bức thư của đoàn thể thao Singapore gửi PHISGOC để “xin thức ăn” thu hút dư luận.

Theo tờ Inquirer, trong một lá thư ngày 24.11 gửi cho Ramon Suzara - Giám đốc điều hành của PHISGOC, đại diện lãnh đạo đoàn thể thao Singapore là Juliana Seow cho biết phái đoàn của nước này tại SEA Games 30 đang đau đầu giải quyết nhiều vấn đề, từ chuyển không đủ thức ăn cho VĐV cho đến di chuyển.

Thực hư chuyện đội tuyển nữ Việt Nam 'thiếu ăn' ở Philippines

“Chúng tôi khẩn thiết mong sự quan tâm ngay lập tức của để giải quyết các tình huống chúng tôi đang phải đối mặt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để kiên nhẫn và thấu hiểu. Chúng tôi đã cố gắng tự giải quyết các tình huống của các đội thể thao của mình nhưng nó không thể tiếp diễn nữa vì vì VĐV của Singapore bị ảnh hưởng xấu và không thể chuẩn bị cho thi đấu một cách hiệu quả”, Seow viết.

Các đội tuyển Singapore, trong đó có bóng đá thiếu thốn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng khi sang dự SEA Games 30

CHỤP MÀN HÌNH

Theo bức thư, một câu chuyện được đăng tải bởi tờ The Straits Times, tuyển bóng đá của Singapore ở tại Century Park Hotel đã không được cung cấp thức ăn đủ chất dinh dưỡng cần thiết và sự lựa chọn thực phẩm rất hạn chế. Trong khi đó, các đội bóng rổ của Singapore tại Somerset Alabang đã phải gọi đồ ăn bên ngoài khách sạn để giúp cho bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. “Họ phải đặt mua thức ăn bên ngoài để có được bữa ăn đầy đủ và như bạn có thể biết, dinh dưỡng là một phần rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị và các VĐV của chúng tôi đang đói”, một đoạn trong bức thư viết.
Theo nội dung bức thư, bức thư chỉ là một phần của một chuỗi vấn đề mà các đội thể thao Singapore đang phải đối mặt. “Tai ương” của đội còn là vấn đề nhập cảnh, đăng ký chỗ ở và di chuyển khiến nhiều thành viên phải đi lòng vòng để hoàn tất thủ tục. Đại diện đoàn Singapore còn cho biết thêm, môn netball đã khởi tranh bắt đầu từ hôm 23.11 nhưng họ phải thuê xe để di chuyển vì chưa nhận được xe buýt đưa đón ở Manila và sau đó phải tự lo khi nhiều đội bắt đầu đến.
Seow cũng kêu gọi PHISGOC kêu gọi hành động nhanh chóng khi Singapore chuẩn bị cho chiến dịch của mình: “Chúng tôi không thể thỏa hiệp khi các VĐV của mình bị ảnh hưởng trực tiếp. Chúng tôi cầu xin bạn giải quyết những tình huống này ngay bây giờ và chúng tôi mong muốn được nhìn thấy hành động tích cực từ phía bạn.

Ramon Suzara - Giám đốc điều hành của PHISGOC, trước đó phải nhiều lần xin lỗi các đoàn thể thao

CHỤP MÀN HÌNH

Trả lời Inquirer hôm 25.11, ông Suzara cho biết PHISGOC sẽ giải quyết vấn đề này trong cuộc họp vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Trước đó, hôm 23.11, các đội bóng đá quốc gia Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Timor Leste cũng bị “hành xác” khi đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila) để chuẩn bị tham dự SEA Games 30.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.