Singapore: hủy Đối thoại Shangri La, ổ dịch COVID-19 tại trường mầm non

28/03/2020 08:17 GMT+7

Singapore ghi nhận 49 ca bệnh COVID-19 trong ngày 27.3, trong đó có nhiều trường hợp là trẻ em, có bé nhỏ đến 1-2 tuổi.

Bộ Y tế Singapore ngày 28.3 thông báo có thêm 49 ca bệnh COVID-19 trong ngày 27.3, nâng tổng số ca bệnh thành 732, theo đài Channel NewsAsia.
Trong số những trường hợp mới có 22 ca nhập khẩu từ châu Âu, Bắc Mỹ, ASEAN. Trong đó có một bé gái 1 tuổi người Ấn Độ được cho là đi cùng người thân đến Singapore gần đây.
Đáng chú ý có thêm 5 ca bệnh liên quan đến trường mầm non tại Fengshan, nâng tổng số người nhiễm tại đây lên thành 25 người. Trong số đó có một em bé 2 tuổi, 6 tuổi, 11 tuổi và 13 tuổi. Bệnh nhân lớn tuổi nhất là một phụ nữ 67 tuổi.
Ngoài ra, có một chùm lây nhiễm nhỏ tại tòa nhà của hãng bưu chính Singapore Post ở Eunos với 3 nhân viên bị nhiễm.

[VIDEO] Singapore ghi nhận 2 ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên

Đến nay, có tổng cộng 183 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, 432 người còn đang điều trị trong đó 17 người trong khu chăm sóc đặc biệt. Hai ca tử vong được ghi nhận ngày 21.3.
Chính quyền Singapore đã ban hành quy định cấm tổ chức tụ tập nơi công cộng và hạn chế ra đường. Những người vi phạm có thể bị phạt tù đến 6 tháng hoặc đóng phát 10.000 SGD. Những người vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn cũng chịu mức phạt tương tự.
Cũng trong ngày 28.3, Viện Quốc tế nghiên cứu chiến lược (IISS, Anh) thông báo sẽ hủy Đối thoại quốc phòng Shangri-La năm nay vì dịch COVID-19. Hội nghị được tổ chức lần đầu từ năm 2002 và là sự kiện thu hút nhiều quan chức quốc phòng cấp cao của nhiều nước, bàn thảo nhiều vấn đề nóng trong khu vực và thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.