Singapore triệt phá đường dây đưa lậu lao động nước ngoài

14/07/2017 09:00 GMT+7

Băng nhóm lập nên danh sách lao động “ma” người địa phương để đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ lao động trong nước, sau đó nhận lao động nước ngoài để lấy tiền.

Tờ The Straits Times ngày 13.7 đưa tin Bộ Nguồn nhân lực Singapore đã triệt phá băng nhóm chuyên đưa lao động nước ngoài đến đảo quốc này làm việc bất hợp pháp và tạm giữ 13 người, bao gồm 3 thành viên trong đường dây và 10 lao động nước ngoài.
Các đường dây này thường lập công ty bình phong không có hoạt động thực chất và thuê người làm giám đốc để đăng ký cho lao động nước ngoài.
Họ còn lập nên danh sách lao động “ma” người địa phương để đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ lao động trong nước, sau đó nhận lao động nước ngoài để lấy tiền.
Những lao động này sau đó phải tự tìm việc và trở thành lao động bất hợp pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong hai năm qua, Bộ Nguồn nhân lực đã tiến hành 6 chiến dịch truy quét và bắt giữ tổng cộng 19 người liên quan đến việc thành lập 9 công ty “ma”, đưa trót lọt khoảng 700 lao động nước ngoài đến Singapore.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.