Sinh mổ khẩn cấp lần này, nguy cơ sinh non lần sau

12/10/2017 11:02 GMT+7

Việc thực hiện giải pháp sinh mổ khẩn cấp trong giai đoạn cuối của quá trình “lâm bồn” nên được bổ sung vào danh sách những tác nhân rủi ro gây sinh non trong những lần mang thai sau này.

Đó là kết quả cuộc nghiên cứu suốt 25 năm của các chuyên gia Đại học Sydney (Úc). Theo báo The Guardian, các nhà nghiên cứu nhận thấy việc tiến hành biện pháp sinh mổ vào thời điểm cổ tử cung giãn nở hoàn toàn làm tăng gấp đôi rủi ro sinh non tự phát trong lần mang thai sau đó.
Tiến sĩ Bradley de Vries khẳng định: “Phát hiện này chỉ nhằm giúp chúng ta theo dõi tốt hơn trong những trường hợp mang thai sau mà thôi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.