Sinh viên ĐH Đông Á hướng về Biển Đông

03/06/2014 05:25 GMT+7

Cùng nhau hát Quốc ca, cầm cờ Tổ quốc và xếp dòng chữ Hoàng Sa thân yêu, cover clip Nối vòng tay lớn, ký tên kêu gọi bảo vệ hòa bình biển Đông, quyên góp ủng hộ .... là cách riêng mà hàng ngàn SV ĐH Đông Á (Đà Nẵng) thể hiện lòng tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo thiêng liêng.

 SV ĐH Đông Á chung sức hướng về biển Đông
SV ĐH Đông Á chung sức hướng về biển Đông

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với TS. Nguyễn Thị Anh Đào – Chủ tịch HĐQT ĐH Đông Á về vấn đề này.

Đại học Đông Á được biết đến như một đơn vị có các hoạt động sinh viên hướng về biển đảo mạnh mẽ nhất. Vì sao SV lại có ý tưởng tổ chức những chương trình như vậy, thưa bà?

- Theo tôi, đó là ý thức trách nhiệm của người sinh viên trước thời cuộc – lực lượng trí thức trẻ trong thời đại phẳng. Họ luôn muốn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và nhận lãnh trọng trách của mình với cha anh trước tình hình đất nước. Thầy trò chúng tôi xác định: “Khi đất nước có biến, Thầy trò phải làm việc gấp nhiều lần hơn, phải học tập xuất sắc hơn, nung nấu ý chí, khát vọng vươn lên chiếm lĩnh tri thức để làm giàu cho đất nước.” Trong chương trình hướng về biển Đông ngày 19.5 vừa qua, thầy và trò nhà trường đã ủng hộ số tiền 100 triệu đồng để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang kiên trì bám tàu bám biển, giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. SV cũng đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các tàu ngư dân Đà Nẵng đang đóng tại âu thuyền Thọ Quang thông qua Hội nghề cá TP Đà Nẵng.

Là một đại biểu HĐND thành phố, bà đã nhiều lần hỗ trợ, cổ vũ về chủ quyền biển đảo và hỗ trợ ngư dân bám biển trên các ngư trường truyền thống của Việt Nam. Bà kỳ vọng gì khi đưa những nội dung này vào nhà trường?

- Giáo dục lòng trách nhiệm là một trong các mục tiêu quan trọng đầu tiên mà nhà trường luôn đeo đuổi. Đào tạo lực lượng lao động không chỉ chú trọng đến chất lượng, giỏi chuyên môn, kỹ năng làm việc mà đặc biệt chú trọng trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. Những năm qua, thầy và trò chúng tôi âm thầm làm những việc nhỏ như tặng sổ tiết kiệm cho 3 gia đình liệt sĩ hi sinh bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Có hơn 2.000 SV và GV tham gia nhắn tin chương trình “Tấm lưới nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Ngày 24.3, ĐH Đông Á phối hợp với Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, UBND huyện Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm "Quần đảo Hoàng Sa-Chủ quyền của Việt Nam" ngay tại trường, trong đó, SV ĐH Đông Á đã trao tặng bức tranh cát hình bản đồ Việt Nam. Và ngày 19.5, SV chúng tôi dành buổi café, thầy cô dành từ nửa ngày lương trở lên để ủng hộ chương trình Hướng về biển Đông.

Để “ra lò” nguồn nhân lực như thế, trong chiến lược đào tạo của mình, trường đã đưa ra những bước đột phá như thế nào về chương trình đào tạo (CTĐT) và chính sách hỗ trợ cho SV?

- Hiện nay, CTĐT ở tất cả các ngành tại ĐH Đông Á đều theo hướng thực hành chiếm hơn 50% cùng với 2 học kỳ đi làm, 1 học kỳ thực tập tốt nghiệp. Bên cạnh đó, trường còn tăng cường kỹ năng tin học chuyên ngành, ngoại ngữ, kỹ năng cho SV. Chúng tôi hướng nghiệp cho SV ngay từ đầu khóa để SV có mục tiêu và kế hoạch học tập cũng như việc trường ký kết hợp tác hơn 220 doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực CNTT, y tế, du lịch, điện–điện tử, tập đoàn viễn thông, xây dựng, thương mại, kinh doanh….  Năm học 2014-2015 này, nhà trường ổn định mức học phí chỉ từ 4.480.000 đồng/học kỳ. Đồng thời, dành 1 triệu đồng học bổng cho các thí sinh miền Trung khi nhập học cũng như ưu tiên xét tuyển đại học từ kết quả học bạ THPT. Thí sinh đạt 6 điểm trở lên và hạnh kiểm Khá sẽ được chấp thuận là đủ điều kiện học đại học.

Xin cảm ơn bà.

Bích Quân
(thực hiện)

>> Đại học Đông Á cho phép thí sinh xét tuyển được lựa chọn môn học
>> Du học sinh Việt Nam tại Nga tuần hành hướng về biển Đông
>> Ông cháu góp sức hướng về biển Đông
>> Hàng ngàn đoàn viên đóng góp, hướng về biển Đông
>> Thêm 5.000 tin nhắn hướng về biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.