Sinh viên giải quyết vấn đề cộng đồng bằng tư duy kết nối

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
02/01/2020 16:35 GMT+7

80 sinh viên được Tổ chức Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tập huấn lối tư duy dựa trên kết nối khoa học - kinh tế - xã hội để giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

Sáng 2.1, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định), Tổ chức Khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres Du Vietnam) phối hợp với Tổ chức Thanh niên phát triển bền vững (Youth Sustainable Developmenent - YSD) tổ chức khai mạc Trường học Mùa đông về Phát triển bền vững. Tham dự khóa học có 80 học viên là các sinh viên được lựa chọn từ 540 hồ sơ ứng viên thuộc khối ngành xã hội và kinh tế của các trường đại học trên toàn quốc.
Đây là sự kiện khởi đầu chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 16 năm 2020 tại ICISE.

Trường học Mùa đông về Phát triển bền vững tại ICISE

Ảnh: ICISE

Theo ban tổ chức, những năm gần đây, làn sóng hành động để phát triển cộng đồng một cách bền vững ngày càng tăng cao, nhiều bạn trẻ đã thực hiện hoặc đang ấp ủ dự án giải quyết vấn đề của cộng đồng. Tuy nhiên, các bạn gặp rất nhiều khó khăn trên con đường đạt đến tác động mà mình mong mỏi, hầu như các dự án xã hội không cho được kết quả nhiều và rồi cũng nhanh chóng “chết yểu”.
Trường học Mùa đông về Phát triển bền vững muốn khắc phục hạn chế đó bằng cách trang bị cho học viên lối tư duy dựa trên kết nối khoa học - kinh tế - xã hội như một điểm tựa cho những dự án cộng đồng sáng tạo bền vững.
Khóa tập huấn sẽ bế mạc vào ngày 5.1.
Ban tổ chức Trường học Mùa đông về Phát triển bền vững sẽ tiếp tục hỗ trợ những sinh viên tham gia khóa tập huấn trong 3 tháng tiếp theo (2.2020 - 4.2020) thực hiện tại địa phương. Học viên có thể lựa chọn tiếp tục phát triển dự án mà mình đã tham gia xây dựng theo chủ đề ban tổ chức đưa ra (trong 4 ngày tập huấn); hoặc tham gia một dự án/tổ chức có thể ứng dụng kiến thức mà Trường học Mùa đông về Phát triển bền vững trang bị; hoặc tự phát triển một dự án cá nhân, trong đó nêu lên việc ứng dụng các kiến thức và nguồn lực mà Trường học Mùa đông về Phát triển bền vững trang bị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.