Sinh viên khắp nơi biểu tình vì tranh biếm

14/02/2006 15:03 GMT+7

Cảnh sát ở Pakistan đã dùng hơi cay để giải tán ít nhất 3.000 sinh viên và bắt giữ 16 người vì phá hoại tài sản công trong cuộc biểu tình vì các bức hình châm biếm Thánh Muhammad.

Các sinh viên cũng đập phá panô quảng cáo của công ty truyền thông Na Uy, Telenor, và hô khẩu hiệu "Thượng đế vĩ đại" và "Hoa Kỳ phải chết". Các cuộc biểu tình ở Peshawar là vụ đầu tiên ở đó nổ ra bạo lực, mặc dù đã có nhiều cuộc biểu tình tương tự.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen một lần nữa cố gắng xoa dịu tình hình khi nói nước ông là "xã hội cởi mở và bao dung, một xã hội tôn trọng mọi đức tin".

Ngoài cuộc biểu tình của sinh viên Pakistan ở thành phố Peshawar, thì hàng ngàn sinh viên Ai Cập của đại học al-Azhar đã biểu tình tại Cairo và thành phố Assiut, hàng trăm sinh viên Palestine cũng xuống đường ở Hebron.

B.C
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.