SLNA không thắng trận thứ 6 liên tiếp

25/06/2013 19:31 GMT+7

* SHB.Đà Nẵng lên ngôi đầu bảng?(TNO) Chiều 25.6, trận đấu bù vòng 13 V-League 2013 giữa V.Hải Phòng và SLNA đã kết thúc với kết quả 1-1, trong đó đội khách SLNA là những người mở tỷ số trước.

* SHB.Đà Nẵng lên ngôi đầu bảng?

(TNO) Chiều 25.6, trận đấu bù vòng 13 V-League 2013 giữa V.Hải Phòng và SLNA đã kết thúc với kết quả 1-1, trong đó đội khách SLNA là những người mở tỷ số trước.

>> Hoãn trận Vicem Hải Phòng - SLNA vì bão số 2
>> SLNA đánh rơi chiến thắng
>> Đà Nẵng thắng ngược SLNA

 
SLNA (áo vàng) không thể tìm được trọn vẹn 3 điểm trên sân Lạch Tray - Ảnh: Ngô Nguyễn

SLNA đã có bàn thắng sớm, Kavin ghi bàn ở phút thứ 5, nhưng rồi để mất điểm ở hiệp 2, từ một tình huống bóng bổng. Đã là trận thứ 6 rồi, thầy trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa được nếm mùi chiến thắng.

Chuỗi rơi tự do của SLNA vẫn chưa có dấu hiệu giảm tốc. Vấn đề càng trầm trọng khi dường như các đối thủ đã nhìn ra rất rõ những điểm yếu chết người của họ.

Sau hiệp 1 chơi có phần lép vế, trong suốt 45 phút cuối trận HLV Hoàng Anh Tuấn đã có một loạt điều chỉnh, rõ nét nhất là chỉ đạo các học trò nhồi bóng bổng vào trong.

Tính toán ấy đã rất hiệu quả, mà nếu chính xác và kỹ lưỡng hơn thì V.Hải Phòng đã có thể có thêm nhiều chứ không chỉ 1 bàn của Justice ở phút 72.

Trong khi đó, bài toán chống bóng bổng và sự tập trung cuối trận vẫn là nan đề với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Lại một lần nữa họ mất điểm dù đã có bàn thắng từ rất sớm.

Cũng một vấn đề nữa, tiền vệ đội trưởng Trọng Hoàng tiếp tục chơi dưới kỳ vọng, đặc biệt khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để có thể nâng tỷ số cho đội nhà.

Hòa trận này, SLNA lỡ cơ hội san bằng khoảng cách với Hà Nội T&T. Cơ hội vô địch vẫn còn, nhưng rất xa nếu nhìn theo tình hình hiện tại.

Trong khi đấy, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có quyền tiếc nuối với rất nhiều cơ hội bị các học trò bỏ qua cuối trận. 2 trận đầu lượt về và không có nổi chiến thắng, tham vọng lọt vào tốp 3 của ông Tuấn cũng khó khăn hơn rất nhiều.

SHB.Đà Nẵng lên ngôi đầu bảng?

Đương kim vô địch SHB.Đà Nẵng (ĐN) sẽ lên ngôi đầu bảng V-League 2013 nếu họ giành chiến thắng trước HAGL trong trận đấu bù vòng 13 vào chiều mai (26.6).

 
SHB.Đà Nẵng sẽ đoạt vị trí số 1 nếu hạ HAGL - Ảnh: Minh Tú

Sau chiến thắng trước Kienlongbank Kiên Giang (KG), ĐN chỉ còn cách đội đầu bảng Hà Nội T&T 3 điểm, nên nếu vượt qua HAGL ở trận đấu bù, đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ đoạt vị trí đầu bảng.

Trên thánh địa Chi lăng, ĐN luôn áp đảo trước các đội thủ. Trận đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức có được sự phục vu của cặp trung vệ Hải Lâm - Cosmin sau án treo giò, nên họ có được đội hình mạnh nhất.

Chân sút Merlo cũng đang có phong độ tốt, nên ĐN được đánh giá nhỉnh hơn đội bóng phố núi.

Khác với ĐN, HAGL đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng bởi thiếu vắng Minh Thiện, Bùi Trần Vũ (thẻ phạt), Văn Long chấn thương.

Hoàng Thiên đã có thể trở lại thi đấu, nhưng anh vẫn chưa hồi phục kịp, nên tuyển thủ U.23 khó thi đấu với 100 % phong độ.

Sức mạnh của HAGL nằm ở cặp tiền đạo Evaldo - Oseni, bởi hai cầu thủ này chơi ngày càng ăn ý nến rất nguy hiểm.

Nhiều khả năng HAGL phải chơi đối công trên sân Chi Lăng để giảm tải cho hàng thủ, nên đây hứa hẹn là trận cầu hấp dẫn.

Ở trận đấu bù khác, Xi-măng XTSG sẽ tiếp Kiên Giang trên sân Thống Nhất. Vắng trung vệ Lưu Ngọc Hùng khiến hàng thủ của KG suy yếu nên sẽ khó đứng vững trước hàng công rất mạnh của XTSG.

Vấn đề đáng nói ở đây là liệu XTSG có trở lại để chiến thắng hay lại chơi hời hợt như trận đấu với Becamex Bình Dương. Nếu các cầu thủ của HLV Trần Tiến Đại không tập trung hết sức, thì không loại trừ khả năng họ sẽ thất bại.

Quang Huy

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.