Số ca nhiễm COVID-19 tại Đức tăng vọt vào ngày Thủ tướng Merkel phải tự cách ly

23/03/2020 18:00 GMT+7

Số ca bệnh và tử vong vì COVID-19 tại Đức đang tăng rất nhanh với 22.672 người đã bị nhiễm và 86 người tử vong.

Viện Robert Koch (RKI) của Đức ngày 23.3 công bố số liệu chính thức cho thấy có 22.672 ca bệnh COVID-19 với 86 người tử vong, theo Reuters.
Theo đó, số ca nhiễm tăng thêm 4.062 (gần 22%) trong khi số ca tử vong tăng 31 người (56%) so với số liệu của ngày 22.3.
Chính phủ Đức mới đây cấm tụ tập nhiều hơn 2 người tại nơi công cộng nhằm ngăn ngừa COVID-19 lây lan, theo Bloomberg. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình không nằm trong quy định này.

Thủ tướng Angela Merkel được cho là chỉ tiếp xúc nhanh với bác sĩ dương tính với virus Corona mới

AFP

Người dân được khuyến cáo nên ở nhà và nếu ra đường thì phải giữ khoảng cách với người khác ít nhất 1,5 mét. Quy định có hiệu lực từ ngày 23.3 đến ngày 19.4. Người vi phạm có thể bị phạt 25.000 euro (627 triệu đồng).
Trong diễn biến liên quan, chánh văn phòng thủ tướng Đức Helge Braun vừa cho biết Thủ tướng Angela Merkel nhiều khả năng sẽ không bị nhiễm virus Corona chủng mới.

[VIDEO] Thủ tướng Merkel lo 60% - 70% dân số Đức có thể nhiễm virus corona

Trước đó, bà Merkel đi tiêm vắc xin ngừa vi khuẩn lây viêm phổi vào ngày 20.3 tại phòng khám của một vị bác sĩ, người sau đó được xét nghiệm dương tính với virus gây COVID-19.
Ông Braun cho biết Thủ tướng Merkel chỉ “tiếp xúc nhanh” với vị bác sĩ và đã cách ly ngay sau khi biết tin người kia dương tính với virus gây COVID-19. “Chúng tôi lạc quan rằng Thủ tướng có thể sẽ không bị nhiễm”, ông Braun nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.