Số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 300.000 toàn cầu, Ý thêm 'kỷ lục đau lòng' với gần 800 người chết/ngày

22/03/2020 10:56 GMT+7

Theo cổng thông tin của Bộ Y tế, tính đến sáng 22.3, toàn thế giới đã có 307.382 người nhiễm virus corona gây dịch Covid-19, trong đó 13.101 người đã tử vong . Đặc biệt, Ý lại tiếp tục có thêm “kỷ lục đau lòng” khác khi xác nhận gần 800 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo nước này có thêm 46 trường hợp nhiễm virus corona so với ngày 21.3, trong đó 45 trường hợp là “nhập khẩu”. Theo Reuters, Trung Quốc hiện đã ghi nhận 81.054 trường hợp mắc Covid-19 kể từ khi bắt đầu bùng phát và 3.261 ca tử vong, tăng 6 trường hợp so với hôm trước đó.
Châu Âu hiện đang là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid-19 khi ngày càng có nhiều quốc gia ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt.

Công nhân dỡ các kiện hàng vật tư y tế do chính phủ Trung Quốc tặng từ một chiếc máy bay của hãng Air China tại Athens (Hy Lạp) hôm 21.3

Reuters

Nhà chức trách Ý tiếp tục thông báo một “kỷ lục đau lòng” nữa, khi cơ quan y tế Ý hôm 21.3 cho biết trong 24 giờ trước đó có 793 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người tử vong tại nước này trong đại dịch do virus corona chủng mới gây ra đến nay lên thành 4.825.
Bên cạnh đó, chỉ trong 24 giờ, lực lượng y tế cũng ghi nhận thêm hơn 6.500 ca bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm virus tại Ý lên thành 53.578 người. Riêng tại vùng Lombardy chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, có thêm 546 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số nạn nhân tại vùng này lên thành 3.095. Số ca nhiễm tại miền bắc này cũng tăng thêm 3.251 trường hợp lên thành 25.515.
Trong tổng số người nhiễm bệnh trên cả nước, có 6.072 người đã hồi phục hoàn toàn. Mặt khác, hiện còn 2.857 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện, tăng 202 người so với một ngày trước.

Người dân Madrid mang khẩu trang ra đường khi Tây Ban Nha đang bị phong tỏa một phần nhằm phòng chống dịch Covid-19 lây lan

Reuters

Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm 21.3 ghi nhận thêm 324 người chết, nâng tổng số người chết vì dịch Covid-19 ở nước này lên 1.326. Reuters dẫn số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết thêm tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này tính đến cuối ngày 21.3 là 24.926, tăng từ con số 19.980 của ngày 20.3.
Cùng ngày, viện nghiên cứu Robert Koch, chịu trách nhiệm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Đức, ghi nhận trong vòng 24 giờ trước đó có thêm 16 người chết và 2.705 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết vì Covid-19 và số ca nhiễm ở nước này lần lượt lên 47 và 16.662, theo Reuters.
Ngoài ra, giới chức Y tế Hà Lan hôm nay ghi nhận thêm 30 ca Covid-19 tử vong và 637 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết và số ca nhiễm ở nước này lần lượt lên 136 và 3.631. Trong khi đó, Phần Lan cùng ngày xác nhận ca Covid-19 tử vong đầu tiên ở nước này và tổng số ca nhiễm tăng lên 521.

Biển hiệu với nội dung "Bạn sẽ được phục vụ, đừng chạm vào nông sản" tại một cửa hàng ở Ballens (Thụy Sĩ) hôm 19.3

Reuters

Văn phòng Y tế công cộng liên bang Thụy Sĩ hôm 21.3 thông báo có thêm 1.273 ca nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 trong 24 giờ qua, tăng 26% so với một ngày trước đó. Con số này nâng tổng số ca bệnh Covid-19 tại Thụy Sĩ từ 4.840 lên thành 6.113 ca. Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua có thêm 13 người tử vong, nâng tổng số tử vong lên thành 56 người.
Tại Iran, phát ngôn viên Bộ Y tế Kianoush Jahanpour thông báo trong 24 giờ trước đó, nước này ghi nhận có 123 ca Covid-19 tử vong và 966 ca nhiễm, nâng tổng số người chết và số ca nhiễm lần lượt lên 1.556 và 20.610.

Iran sẽ áp dụng các biện pháp mới, như hạn chế đi lại, để phòng chống Covid-19

Reuters

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết các biện pháp mới nhằm phòng chống Covid-19, trong đó có việc hạn chế đi lại, sẽ được áp dụng trong 2-3 tuần. Ông Rouhani hy vọng dịch Covid-19 sẽ suy giảm sau đó.
Theo Reuters, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt xét nghiệm chẩn đoán virus corona nhanh đầu tiên, với thời gian phát hiện khoảng 45 phút, do nhà phát triển thử nghiệm, công ty chẩn đoán phân tử có trụ sở tại California, Cepheid thực hiện.

Các phóng viên giữ khoảng cách an toàn trong lúc tác nghiệp tại Washington (Mỹ) hôm 21.3

Reuters

Cepheid cho biết trong một tuyên bố đã nhận được ủy quyền sử dụng khẩn cấp từ FDA cho thử nghiệm, sẽ được sử dụng chủ yếu trong các bệnh viện và phòng cấp cứu. Công ty có kế hoạch bắt đầu vận chuyển nó đến các bệnh viện vào tuần tới.
FDA đã nỗ lực mở rộng khả năng sàng lọc virus trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi “trật tự và kỷ luật” cần thiết trên thị trường thiết bị y tế để chống lại dịch bệnh. Tính đến sáng 22.3, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 25.746 trường hợp nhiễm virus corona với 299 ca Covid-19 tử vong, con số tăng vọt so với các báo cáo trong một ngày trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.