Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Iran tiếp tục tăng cao

14/03/2020 20:43 GMT+7

Bộ Y tế Iran ngày 14.3 thông báo có thêm 97 người tử vong và 1.365 ca nhiễm virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19 trong vòng 24 giờ qua.

Tính đến nay, Iran là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra. AFP dẫn thông báo của phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tăng thêm 1.365 lên thành 12.729 ca.
Bên cạnh đó, số người tử vong cũng tăng từ 514 lên thành 611 người. Mặt khác, hơn 4.300 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục.
Tỉnh Tehran là nơi có số ca nhiễm mới nhiều nhất với 347 trường hợp, tiếp theo đó là tỉnh Isfahan với 155 trường hợp và vùng Alborz với 134 trường hợp. Ông Jahanpour nói rằng số ca nhiễm sẽ tăng thêm khi Iran đẩy mạnh việc xét nghiệm.

Thêm một phó tổng thống và 2 nghị sĩ Iran nhiễm Covid-19

Theo thống kê, độ tuổi trung bình của các nạn nhân tử vong vì COVID-19 tại Iran là 67. Trong khi đó, người nhỏ nhất tử vong chỉ mới 3 tuổi (bị ung thư máu) trong khi nạn nhân lớn tuổi nhất là 91 tuổi. Số lượng bệnh nhân nam tử vong nhiều gấp 4 lần so với nữ.
Nhiều quan chức, chính trị gia Iran đã bị nhiễm SARS-CoV-2 và một số người đã tử vong. Trường hợp mới nhất nghi nhiễm là ông Ali Akbar Velayati, cố vấn chính sách đối ngoại cho lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Trong khi đó, chuẩn tướng Nasser Shabani, chỉ huy cấp cao trong Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, cũng vừa qua đời vì COVID-19 ngày 13.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.