Sở GD - ĐT Hà Nội nói gì về dự kiến thi vào lớp 10 từ 1.6?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
20/02/2020 15:26 GMT+7

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội, khẳng định lịch thi vào lớp 10 mới chỉ là dự kiến. Sở sẽ thông báo lịch thi chính thức, phù hợp với tình hình thực tế khi học sinh trở lại trường.

Quyết định về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 do UBND thành phố Hà Nội mới ban hành vẫn dự kiến ngày thi từ 1.6, dù học sinh đang phải nghỉ học kéo dài do dịch Covid-19, đã khiến phụ huynh và học sinh Thủ đô hoang mang, lo lắng.

Trưa nay, 20.2, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD- ĐT Hà Nội, giải thích dự kiến lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội vẫn căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học mà Bộ GD-ĐT ban hành trước đó. Hiện, Hà Nội vẫn đang chờ chỉ đạo chính thức của Bộ GD-ĐT về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học.
Căn cứ vào đó, Hà Nội sẽ có chỉ đạo chung trên toàn thành phố về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học, và như vậy, lịch thi vào lớp 10 cũng có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Ông Dũng khẳng định: "Ngay khi học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học vì dịch bệnh, Sở GD-ĐT sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố để công bố lịch thi chính thức vào lớp 10 THPT năm học 2020 -2021.
Lịch thi này sẽ căn cứ vào tình hình thực tế thời gian học sinh phải nghỉ học vì dịch Covid-19 và có tính toán cụ thể để học sinh có đủ thời gian học tập, hoàn thiện chương trình theo đúng quy định, cũng như có thời gian chuẩn bị cho kỳ thi.
“Các bậc cha mẹ học sinh không băn khoăn, lo lắng vì thời gian thi sẽ được điều chỉnh phù hợp, học sinh được đảm bảo quyền học tập đủ chương trình trước khi bước vào kỳ thi ”, ông Dũng khẳng định.
Dự kiến lịch thi vào lớp 10 THPT công lập theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành:
Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, trong công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2, đã khẳng định: "Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ GD-ĐT quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019 - 2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành, và sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học, để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo".

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT, khẳng định Bộ GD-ĐT đang xây dựng hướng dẫn điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học mà Bộ đã ban hành trước đó. Việc lùi thời điểm kết thúc năm học sẽ kéo theo việc thay đổi thời điểm xét tốt nghiệp cho học sinh tiểu học và THCS (quy định hiện hành là 15.6); việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT (quy định chậm nhất là 31.7)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.