Sở GTVT không thể thụ lý đơn tố cáo Chánh thanh tra của Phương Trang

12/07/2016 19:32 GMT+7

Chiều 12.7, ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, Sở sẽ không thụ lý giải quyết đơn tố cáo Chánh Thanh tra Sở, ông Lê Vĩnh Phát của công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang.

Theo ông Minh, chủ thể tố cáo chỉ là công dân, tổ chức không có quyền Tố cáo được quy định tại Khoản 1 Điều 2 luật Tố cáo. Như vậy, chủ thể tố cáo ở đây là tổ chức (công ty Phương Trang) và không có quyền Tố cáo theo Luật Tố cáo đã quy định nên Sở GTVT không thể thụ lý đơn.
Ông Minh thông tin, trước đó, ngày 25.6 Sở GTVT có nhận đơn tố cáo của công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang do ông Trần Ngọc Duy, Giám đốc Công ty ký tên đóng dấu. Trong đơn nêu rõ lực lượng thanh tra Sở GTVT mà đứng đầu là ông Lê Vĩnh Phát – Chánh Thanh tra đã không hoàn thành nhiệm vụ , có dấu hiệu dung túng cho xe khách liên tỉnh giả danh hợp đồng, bến xe khách lậu hoạt động tràn lan.
Bên cạnh đó Phương Trang còn “tố” ông Lê Vĩnh Phát có hiện tượng nhũng nhiễu doanh nghiệp, lạm quyền thường xuyên cho tổ chức kiểm tra chuyên ngành.
Ông Minh cũng cho biết thêm, tuy không thụ lý đơn nhưng với trách nhiệm của mình, Sở GTVT cũng phải xác minh làm rõ sự việc. Quan điểm của Sở là nếu qua kiểm tra ông Lê Vĩnh Phát có hành vi bảo kê, nhũng nhiễu doanh nghiệp thì phải xử lý nghiêm khắc. Luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi sự Tố cáo về hoạt động sai phạm của các cán bộ công chức nếu có hành vi vi phạm.
Ngoài ra, liên quan đến những nội dung tố cáo của Phương Trang về các hoạt động xe dù bến cóc trên địa bàn thành phố, ông Minh cho biết sẽ rà soát lại và thông tin sau khi báo cáo lên UBND TP.HCM trước ngày 15.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.