Số liệu mới về bất bình đẳng ở Anh

04/01/2021 06:58 GMT+7

Tờ The Guardian hôm qua dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Resolution Foundation (trụ sở tại London) cho thấy gần 25% tổng tài sản của các hộ gia đình ở Anh do 1% số người giàu nhất nước này nắm giữ.

Theo báo cáo, 1% số người giàu nhất nước Anh có tổng tài sản nhiều hơn khoảng 800 tỉ bảng so với số liệu thống kê chính thức của chính phủ.
Điều này có nghĩa là tình trạng bất bình đẳng ở Anh cao hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Các nhà nghiên cứu cảnh báo con số 800 tỉ bảng trên chỉ là ước tính, thực tế có thể còn cao hơn.
Động thái trên diễn ra giữa lúc có nhiều lời kêu gọi chính phủ xem xét một loại thuế tài sản mới hoặc các cải cách đáng kể đối với những loại thuế hiện hành dành cho người giàu, để họ đóng vai trò lớn hơn trong việc giúp đất nước đối phó Covid-19 và chi phí của dân số già.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.