Số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 phân bổ cho 63 tỉnh, thành ra sao?

Dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 phân bổ cho 63 tỉnh, thành trong cả nước có những thay đổi so với khóa 14.

Theo Nghị quyết 1185 mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 15 dự kiến là 500, gồm 207 đại biểu T.Ư và 293 đại biểu địa phương.
Theo phân bổ, mỗi địa phương có ít nhất 6 đại biểu Quốc hội. Cụ thể, có 27 địa phương có 6 đại biểu; 17 địa phương có 7 đại biểu; 7 địa phương có 8 đại biểu; 6 địa phương có 9 đại biểu và 6 địa phương có trên 10 đại biểu.
Các địa phương có nhiều đại biểu nhất, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: TP.HCM (30 đại biểu), Hà Nội (29 đại biểu), Thanh Hóa (14 đại biểu), Nghệ An (13 đại biểu), Đồng Nai (12 đại biểu), Bình Dương 11 (đại biểu).
So với Quốc hội khóa 14 thì cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 dự kiến có nhiều thay đổi.
Cụ thể, số đại biểu ở T.Ư tăng lên và số đại biểu địa phương giảm đi. Theo đó, đại biểu ở T.Ư tăng từ 198 (khóa 14) lên 207 khóa 15 (tăng 9 đại biểu). Số đại biểu ở địa phương giảm từ 302 xuống 293 (giảm 9 đại biểu).
Cơ cấu số lượng đại biểu của 63 tỉnh thành cũng có những thay đổi nhất định. Có 7 địa phương được điều chỉnh phân bổ (tăng hoặc giảm) số lượng đại biểu Quốc hội.
Cụ thể, 4 địa phương tăng số đại biểu so với khóa 14 gồm: Bình Dương tăng 2 đại biểu, từ 9 đại biểu (khóa 14) lên 11 đại biểu; Bắc Giang tăng từ 8 đại biểu (khóa 14) lên 9 đại biểu; Kiên Giang tăng từ 7 đại biểu (khóa 14) lên 8 đại biểu; Thừa Thiên - Huế tăng từ 6 đại biểu (khóa 14) lên 7 đại biểu.
Ngược lại, có 5 địa phương được cơ cấu giảm số đại biểu Quốc hội, gồm: Hà Nội giảm từ 30 đại biểu (khóa 14) xuống 29 đại biểu; An Giang giảm 1 đại biểu, từ 10 đại biểu (khóa 14) xuống; Đồng Tháp giảm từ 9 đại biểu (khóa 14) xuống 8 đại biểu; Quảng Nam giảm từ 8 đại biểu (khóa 14) xuống 7 đại biểu; Đà Nẵng giảm từ 7 đại biểu (khóa 14) xuống 6 đại biểu.
Theo dự kiến, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các cơ quan T.Ư và địa phương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội theo cơ cấu đã phân bổ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh lần thứ nhất và ra Nghị quyết mới về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 15.

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 15 Ở 63 TỈNH, THÀNH PHỐ (SO SÁNH VỚI QH KHÓA 14):

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.