Số người bị rắn cắn tăng cao mùa mưa

25/06/2015 18:23 GMT+7

(TNO) 111 ca bị rắn cắn phải nhập viện chỉ trong 3 tuần đầu tháng 6; trong đó có 80 ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn, bác sĩ Lê Quốc Hùng, phó Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vào chiều 25.6.

(TNO) 111 ca bị rắn cắn phải nhập viện chỉ trong 3 tuần đầu tháng 6; trong đó có 80 ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn, bác sĩ Lê Quốc Hùng, phó Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vào chiều 25.6.

Bệnh nhận bị rắn cắn đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Theo bái sĩ Hùng, hiện tại khoa có 15 ca đang điều trị vì bị rắn cắn, trong đó có 9 ca bị nọc rắn lục đuôi đỏ. Trước đó, chỉ riêng tháng 5, khoa đã tiếp nhận 70 ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Cũng theo bác sĩ Hùng, trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng từ 800 – 1.000 ca bị rắn cắn, chủ yếu tập trung từ tháng 5 đến tháng 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.